Pháp kết án 5 phụ nữ âm mưu tấn công Nhà thờ Đức Bà

15/10/2019 10:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/10, một tòa án Pháp đã kết án 5 thành viên một nhóm cực đoan gồm toàn nữ giới với các mức án từ 5 đến 30 năm tù giam vì âm mưu đánh bom bên ngoài Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris.

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Giới chức cảnh báo nguy cơ nhà thờ bị sập

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Giới chức cảnh báo nguy cơ nhà thờ bị sập

Chính phủ Pháp ngày 14/8 cảnh báo Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn đối mặt với nguy cơ bị sập trong bối cảnh một số phần đã bị rơi trong suốt đợt nắng nóng vừa qua tại nước này.

Đây là vụ xét xử đầu tiên với một nhóm cực đoan chỉ gồm nữ giới có ý đồ thực hiện vụ tấn công tại Pháp. Năm đối tượng, độ tuổi từ 22 đến 42, bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện một xe ô tô chở nhiều xy lanh chứa khí gas đậu gần lối đi dành cho người đi bộ trước Nhà thờ Đức Bà hôm 4/11/2016.

Hai bị cáo chính, Ines Madani và Ornella Gilligmann, đã tẩm dầu lên chiếc xe vào nửa đêm và định dùng thuốc lá để châm lửa đốt xe nhưng không thành. Hai bị cáo này bị kết án lần lượt 30 và 25 năm tù giam.

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại hiện trường một vụ tấn công gần Nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp, ngày 6/6/2017. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo cơ quan điều tra, hai bị cáo thực hiện âm mưu theo lệnh của kẻ tuyên truyền cho tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng người Pháp Rachid Kassim. Đối tượng này cũng là nghi phạm đứng sau vụ sát hại cặp vợ chồng cảnh sát Pháp tại nhà riêng hồi tháng 6/2016. Giới chức Pháp tin rằng đối tượng này đã bị tiêu diệt trong một trận không kích gần thành phố Mosul, Iraq hồi tháng 2/2017.

Hai bị cáo khác gồm Sarah Hervouet và Amel Sakaou, đều bị kết án 20 năm tù giam. Bị cáo còn lại Samia Chalel bị kết án 5 năm tù giam vì tội bao che cho bị cáo chính Madani.

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm