Pháp: 1.000 du khách bị kẹt ở núi Alps vì thời tiết xấu​

05/01/2020 20:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 1.000 khách du lịch, hầu hết là người Anh, bị mắc kẹt ở vùng núi Alps của Pháp đêm 4/1 sau khi các chuyến bay của họ phải hủy do thời tiết xấu.

Bão tuyết khiến 1.000 người bị mắc kẹt tại bang Arizona, Mỹ

Bão tuyết khiến 1.000 người bị mắc kẹt tại bang Arizona, Mỹ

Ngày 29/11 (theo giờ địa phương), khoảng 1.000 người đã bị mắc kẹt tại thị trấn Tusayan của bang Arizona, sau khi cơn bão tuyết gây ảnh hưởng tới việc đi lại của hàng triệu người Mỹ trong dịp lễ Tạ ơn.

Sương mù dày đặc đã phủ kín các khu trượt tuyết quanh Chambery ngày 4/1, khiến 4 chuyến bay xuất phát từ sân bay địa phương bị hủy và nhiều chuyến khác bị hoãn.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng tỉnh Savoie cho biết hành khách có thể khởi hành ngày 5/1 từ các sân bay Lyon, Grenoble và Geneva. Ngoài ra, một số xe buýt đã được thuê bao để đưa hành khách đến các sân bay.

Khoảng 353 du khách đã phải thu xếp nghỉ qua đêm tại trung tâm hội nghị ở thị trấn Aix-les-Bains, cách Chambery khoảng 20km về phía Bắc, trong khi 450 người khác thuê phòng khách sạn.

Cơ quan chức năng tỉnh Savoie cho biết hành khách có thể khởi hành ngày 5/1 từ các sân bay Lyon, Grenoble và Geneva. Ngoài ra, một số xe buýt đã được thuê bao để đưa hành khách đến các sân bay.

Chambery là một cửa ngõ nổi tiếng đến dãy Alps phía Bắc nước Pháp, vứi các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay trực tiếp từ thủ đô London và các thành phố Birmingham, Manchester và Edinburgh của Anh.

Bích Liên - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm