Pakistan thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn 650 km

18/11/2019 19:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/11, Pakistan đã bắn thử một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 650 km.

Ấn Độ muốn Nga đẩy nhanh chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 Triumph

Ấn Độ muốn Nga đẩy nhanh chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 Triumph

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang muốn Nga đẩy nhanh kế hoạch bàn giao các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-400 Triumph, sau khi đã thanh toán khoản tiền đầu tiên khoảng 850 triệu USD.

Theo Bộ Quốc phòng Pakistan, loại tên lửa thử nghiệm là tên lửa đất đối đất Shaheen-1. Mục đích của vụ phóng này nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng hoạt động của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang chiến lược.

Chú thích ảnh
Tên lửa Shaheen có thể mang cả đầu đạn hạt nhân với tầm bắn tới 650km. (Nguồn: Reuters)

Ở thời kỳ đầu phát triển vào năm 1988, Shaheen-1 có tầm bắn 350 km và sau khi được cải tiến, tầm bắn của tên lửa hiện là 650 km.

Hình ảnh ghi lại vụ bắn tên lửa do Bộ Quốc phòng Pakistan công bố cho thấy tên lửa được phóng từ một địa điểm trên mặt đất và sau đó rơi xuống một vùng đất khô cằn.

    Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm