'Ông già Noel' khởi động mùa Giáng Sinh 2019

11/11/2019 08:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Giáng Sinh 2019 đã chính thức được bắt đầu từ ngày 10/11, khi "Ông già Noel" Santa Claus đã chủ trì một lễ hội khởi động tại quê nhà của ông ở Vòng Bắc Cực (Arctic Circle).

Linh hồn của mùa Lễ hội Giáng sinh - Ông già Noel

Linh hồn của mùa Lễ hội Giáng sinh - Ông già Noel

Ở Na Uy, vào mỗi dịp Giáng sinh, Nissen hay còn gọi là Julenissen - một phiên bản của ông già Noel trong văn hóa dân gian nước này - sẽ đi phát quà cho các em nhỏ ngoan ngoãn.

Bầu không khí lễ hội mở màn mùa Giáng Sinh dường như đã xua tan đi cái lạnh giá ở Bắc Cực. Trong sự háo hức của đông đảo người tham dự, "Ông già Noel" đã có những chia sẻ về ý nghĩa của thiện chí và tầm quan trọng của sự quan tâm và sẻ chia.

Theo Santa Claus, Giáng Sinh là khoảng thời gian để mọi người tránh nói những điều không tốt đẹp, thay vào đó cần quan tâm đến nhau nhiều hơn. Ông cũng chúc tất cả mọi người có một Giáng sinh rất hạnh phúc và an lành.

Chú thích ảnh
"Ông già Noel" Santa Claus đã chủ trì một lễ hội khởi động tại quê nhà của ông ở Vòng Bắc Cực. Ảnh: ntvhouston.com

Hàng năm, hàng chục nghìn người trên khắp thế giới bất chấp thời tiết giá lạnh lại đổ về ngôi làng Santa Claus ở thành phố Rovaniemi, cực Bắc Phần Lan, để gặp gỡ "Ông già Noel". Tại bưu điện của làng, mọi người có thể gửi lời chúc Giáng sinh tới người thân và bè bạn, với dấu bưu điện có hình Santa và tuần lộc.

Thời điểm gần Giáng Sinh, mỗi ngày "Ông già Noel" nhận gần 30.000 từ trẻ em trên khắp nơi trên thế giới. Theo truyền thống, Santa Claus cùng các chú tuần lộc của mình sẽ bắt đầu hành trình phát quà trên khắp thế giới vào ngày 23/12.

Tiến Thành/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm