Nổ kho đạn tại Nga: Thương vong tăng, hàng nghìn người phải đi sơ tán

06/08/2019 22:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban điều tra liên bang Nga ngày 6/8 cho hay một người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra một ngày trước đó tại một kho đạn thuộc căn cứ quân sự Nga ở vùng Krasnoyarsk, Siberia.

VIDEO: Giải cứu 11 người trong vụ hoả hoạn lớn tại xưởng tái chế nhựa

VIDEO: Giải cứu 11 người trong vụ hoả hoạn lớn tại xưởng tái chế nhựa

May mắn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã kịp thời có mặt, dập tắt đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang nhà dân, kho xưởng, rừng phòng hộ lân cận và giải cứu thành công người mắc kẹt.

Ủy ban trên cũng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ nổ trên. Trước đó, giới chức địa phương cho biết vụ nổ đã khiến 1 người mất tích và 12 người bị thương.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ vụ nổ kho đạn tại Krasnoyarsk.(Nguồn: TASS)

Cho đến ngày 6/8, sự cố hỏa hoạn tại kho đạn trên đã được khống chế, song người dân chưa thể quay trở về nhà trong bối cảnh lực lượng chức năng phải kiểm tra những khu dân cư bị ảnh hưởng. Theo chính quyền địa phương, hơn 9.500 người tại các khu vực lân cận đã phải đi sơ tán.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Bulgakov (Đmi-tơ-ri Bun-ga-cốp) cho hay một nhóm gồm 70 lính công binh đã tới hiện trường để thực hiện công tác dọn dẹp. Theo ông Bulgakov, nguyên nhân dẫn tới vụ nổ trên được cho là do "lỗi của con người"./.

    Thanh Hương (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm