Nhóm trẻ em tự nấu ăn gây hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi 200 ngôi nhà

19/08/2018 22:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn các nguồn tin địa phương cho biết một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Bukavu (Bu-ca-vu), miền Đông CHDC Congo khiến 200 ngôi nhà bị thiêu rụi, đẩy hàng trăm gia đình vào tình trạng không còn nhà ở.

Theo người đứng đầu thị trấn Ibanda (I-ban-đa), nơi xảy ra hỏa hoạn, ông Évariste Manegabe (Ê-va-rít-tê Ma-nê-ga-bê), hỏa hoạn bắt nguồn từ việc một nhóm trẻ em tự chuẩn bị nấu ăn nhưng ngọn lửa sau đó bén sang một tấm nệm trước khi bốc cháy dữ dội và lan mạnh. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 197 căn nhà và làm hư hại khoảng 40 căn nhà khác. Hỏa hoạn được kiểm soát sau 3 giờ và rất may không có thương vong. Tuy nhiên, tổng cộng 500 người đã bị mất nhà cửa.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Đài phát thanh Okapi của LHQ cũng đưa tin vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi phòng khám Etoile Congo vốn là cơ sở y tế duy nhất trong khu vực. Cơ sở y tế này phải sơ tán khẩn cấp 50 bệnh nhân đang điều trị tại đây song toàn bộ số thuốc và dụng cụ y tế bị thiêu rụi.

Khủng bố khét tiếng châu Phi rất yêu môi trường và cấm dùng túi ni lông

Khủng bố khét tiếng châu Phi rất yêu môi trường và cấm dùng túi ni lông

Nhóm khủng bố có liên kết với Al-Qaeda tại Somali vốn khét tiếng với các vụ đánh bom liều chết khắp Đông Phi bỗng nhiên lại hướng đến thân thiện với môi trường khi ra chỉ thị cấm sử dụng túi ni lông. Kênh RT (Nga) cho biết vào ngày 1/7, đài phát thanh của nhóm khủng bố al-Shabaab tuyên bố không thể chấp nhận tình trạng túi ni lông thải loại gây ô nhiễm cảnh đẹp thiên nhiên tại miền Nam Somalia.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm