Nhìn lại cuộc chạy đua chinh phục Mặt trăng

15/07/2019 12:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/7/1969, tàu Apollo 11 được phóng vào không gian, trở thành sứ mệnh thứ 5 trong chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và là sứ mệnh đầu tiên đưa con người lên Mặt trăng.

Mỹ thúc đẩy kế hoạch trở lại Mặt Trăng

Mỹ thúc đẩy kế hoạch trở lại Mặt Trăng

Lần đầu tiên kể từ những năm 1970 của thế kỷ trước, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa các thiết bị khoa học lên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2020 và 2021, hướng tới đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2024 trong dự án Artemis đầy tham vọng.

Tàu Apollo, Tàu Apollo 11, Apollo, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, NASA, Tàu Apollo đổ bộ mặt trăng, chinh phục mặt trăng, Tàu Apollo 11 đổ bộ mặt trăng

Chiến tranh Lạnh chứng kiến sự ra đời các chương trình thám hiểm không gian của Liên Xô, Mỹ và Trung Quốc. Liên Xô ghi tên mình vào lịch sử với việc lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất, hay lần đầu tiên đưa người lên vũ trụ. Trong khi đó, Mỹ là nước đầu tiên và duy nhất cho người đổ bộ thành công lên Mặt trăng.

Tàu Apollo, Tàu Apollo 11, Apollo, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, NASA, Tàu Apollo đổ bộ mặt trăng, chinh phục mặt trăng, Tàu Apollo 11 đổ bộ mặt trăng

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm