Nhiều trường học Mỹ phải đóng cửa sau khi nhận được thư đe dọa xả súng

10/04/2018 16:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/4, ít nhất 4 trường học tại khu vực Vịnh San Francisco ở Bắc California, Mỹ đã phải đóng cửa sau khi nhận được các thư điện tử với nội dung đe dọa bạo lực.

Cảnh sát khu vực cho biết các trường học ở thị trấn Emeryville đã phải đóng cửa sau khi ngày 8/4 nhận được một số thư điện tử với nội dung đe dọa. Truyền thông địa phương đưa tin nhiều phụ huynh nhận được các cuộc gọi tự động từ đêm 8/4 và một cuộc gọi khác vào sáng 9/4 để thông báo về việc đóng cửa. Nội dung một thư điện tử gửi cho một nhân viên trong ban quản lý các trường học thậm chí còn cảnh báo có xả súng trong ngày 9/4. Ban quản lý sau đó đã báo cảnh sát về những lời đe dọa này.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh tại một trường học tại Emeryville, Mỹ. Ảnh: SFgate/ TTXVN

Hiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng đã vào cuộc điều tra về nguồn gốc của những lá thư đe dọa. Cảnh sát Emeryville tin rằng đây là những thư điện tử được một nhóm game thủ trên mạng gửi đi với mục đích "thi thố" xem ai có thể khiến nhiều trường học tại Anh và Mỹ phải đóng cửa hơn. Các trường học ở Emeryville sẽ mở cửa trở lại vào ngày 10/4 nhưng sẽ có sự hiện diện của các nhân viên cảnh sát để đảm bảo an toàn khi cần thiết.

Các trường học tại Mỹ trong thời gian qua luôn đề cao cảnh giác với các nguy cơ bạo lực học đường kể từ sau vụ xả súng tại một trường học ở Florida ngày 14/2 khiến 17 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Mỹ lại xảy ra xả súng khiến hai trẻ em bị thương

Mỹ lại xảy ra xả súng khiến hai trẻ em bị thương

Vụ việc xảy ra khi mẹ của 2 em nhỏ đang ở trong tiệm làm móng. Bé trai 8 tuổi bị bắn vào đầu và hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi bé gái 5 tuổi bị bắn vào chân.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm