Nhật Bản nhập các virus nguy hiểm về nghiên cứu trước thềm Olympic 2020

27/09/2019 15:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/9, Viện nghiên cứu các dịch bệnh truyền nhiễm của Nhât Bản thông báo virus Ebola cùng 4 chủng virus có khả năng gây chết người khác đã được chuyển tới nước này để nghiên cứu phục vụ cho công tác chẩn đoán trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này dự kiến sẽ đón một lượng lớn du khách trong dịp diễn ra Olympic và Paralympic 2020 ở Tokyo.   

Ngành Y tế cảnh báo về virus nguy hiểm khiến nhiều người tử vong

Ngành Y tế cảnh báo về virus nguy hiểm khiến nhiều người tử vong

Cục Y tế dự phòng vừa đưa ra thông tin cảnh báo về việc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng do virus corona đã lây từ người sang người rất nguy hiểm, khiến nhiều trường hợp tử vong trên thế giới.

Các virus này đã được chuyển tới chi nhánh của viện nghiên cứu trên ở Musashimurayama, ngoại ô Tokyo, trong ngày 25 và 26/9. Các virus này, gồm virus Ebola, Nam Mỹ, Lassa, Crimean-Congo và Marburg, được Nhật Bản nhập về từ hai viện nghiên cứu ở nước ngoài. Cả 5 virus chưa từng xuất hiện tại Nhật Bản và được liệt vào danh sách những loại virus nguy hiểm nhất theo Đạo luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm của nước này.   

Hồi tháng 11 năm ngoái, viện trên cho biết có ý định "nhập khẩu" 5 loại virus nguy hiểm này để chủ động nghiên cứu các biện pháp ứng phó đối với nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại Olympic và  Paralympic 2020.   

Chú thích ảnh
Virus Ebola dưới ống kính hiển vi. Ảnh: SCMP

Virus Ebola có thể lây nhiễm trực tiếp qua đường máu hoặc các chất bài tiết của người nhiễm bệnh. Trong khi, 4 virus còn lại có thể lây nhiễm qua tiếp xúc các loại động vật hoặc bọ nhiễm bệnh.

Phương Oanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm