Nhật Bản mua đảo phục vụ Mỹ diễn tập quân sự

02/12/2019 16:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Nhật Bản ngày 2/12 thông báo đã nhất trí mua một hòn đảo hoang ở Tây Nam nước này để sử dụng làm nơi huấn luyện cất cánh và hạ cánh cho các máy bay quân sự Mỹ.     

'Bộ ba' Mỹ - Nhật - Ấn Độ sẽ tập trận chống tàu ngầm

'Bộ ba' Mỹ - Nhật - Ấn Độ sẽ tập trận chống tàu ngầm

Cuộc tập trận hải quân 3 bên Ấn Độ - Mỹ - Nhật Bản mang tên "Malabar” trong năm tới sẽ được tổ chức ở Ấn Độ Dương với khoa mục chính là chống tàu ngầm.

Việc mua đảo Mage rộng 8km2 ở tỉnh Kagoshima với giá 16 tỉ yên (146 triệu USD) sẽ mở đường cho việc tái bố trí khu vực tập luyện cho các máy bay trên tàu sân bay Mỹ từ đảo Iwoto ở Thái Bình Dương, cách thủ đô Tokyo 1.200 km về phía Nam.

Phát biểu tại họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo khu vực phục vụ hoạt động luyện tập hạ cánh cho các máy bay trên tàu sân bay, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực xây dựng một cơ sở cố định vào thời gian sớm nhất. Thỏa thuận mua đảo đã đạt được hôm 29/11 vừa qua.     

Quân đội Mỹ từng tiến hành luyện tập cất cánh và hạ cánh tại căn cứ Atsugi gần Tokyo nhưng khu vực huấn luyện này đã bị di dời tới đảo Iwoto vào những năm 90 do người dân phàn nàn về tiếng ồn. Các máy bay chiến đấu đều được chuyển từ Atsugi tới một căn cứ quân sự khác của Mỹ ở thành phố Iwakuni, miền Tây Nhật Bản hồi năm ngoái, khiến các chuyến bay phải kéo dài hơn. Do đó, Washington đã đề nghị Tokyo chuẩn bị một địa điểm thuận tiện và cố định hơn phục vụ hoạt động diễn tập.  

Chú thích ảnh
Đảo Mage nhìn từ trên cao. Ảnh: OW

Đảo Mage nằm cách Iwakuni khoảng 400 km, trong khi đảo Iwoto nằm cách đó 1.400 km. Thị trưởng thành phố Iwakuni Yoshihiko Fukuda đã hoan nghênh quyết định của chính phủ trung ương. Theo quan chức này, việc xây dựng cơ sở quân sự cố định sẽ giúp giảm bớt nỗi lo người dân.   

Do phần lớn khu đất thuộc sở hữu của một công ty phát triển có trụ sở tại thủ đô Tokyo, đảo Mage đã nằm trong tầm ngắm trong thỏa thuận bố trí quân sự Mỹ-Nhật vào năm 2011. Tháng 5 vừa qua, đàm phán giữa chủ đất và chính phủ đã đổ vỡ do sự thay đổi trong ban lãnh đạo công ty. Hai bên đã nối lại đàm phán vào mùa Thu này.

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm