Nhật Bản có kế hoạch mua thêm 20 máy bay tiêm kích F-35A

14/10/2018 07:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Yomiuri đưa tin, Nhật Bản dự định đưa vào kế hoạch phòng thủ 5 năm trung hạn mới cho giai đoạn tài khóa 2019-2023 mục mua thêm 20 máy bay tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ.

Nhật Bản dự định trang bị cho không quân 42 máy bay tiêm kích loại này cho đến tài khóa 2024. Theo kế hoạch phòng thủ mới, việc mua thêm 20 máy bay F-35A nữa sẽ được bắt đầu vào năm 2020 và kết thúc vào tài khóa 2023. Việc trang bị sẽ bắt đầu vào năm 2024 và kết thúc vào tài khóa 2027.

Tờ báo dẫn nguồn tin chính phủ cho hay, biện pháp này chủ yếu nhằm đối phó với hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Israel điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đầu tiên của dòng tiêm kích F-35

Israel điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đầu tiên của dòng tiêm kích F-35

Lực lượng Không quân Israel (IAF) 11/10 tuyên bố đang tiến hành kiểm tra phi đội máy bay tiêm kích tàng hình F-35I sau khi nhận được kết quả điều tra của Mỹ về vụ rơi máy bay F-35B hồi tháng trước.

Máy bay tiêm kích F-35A dự định sẽ được bố trí tại căn cứ ở các tỉnh Miyazaki, Ibaraki và những nơi khác. Như vậy, đến mùa xuân năm 2028, Nhật Bản sẽ có 62 máy bay như vậy.

Mai Quang Anh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm