Người Hà Nội ngắm hoa anh đào bên Hồ Gươm

11/03/2017 10:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 10/3, hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào đã tưng bừng diễn ra tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ngài Isao Iijima, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội đã tham dự.


Tại buổi lễ, ngài Isao Iijima bày tỏ: Hoa sen và hoa anh đào là hai loài hoa được người Nhật Bản nâng niu và người Nhật Bản cũng trở nên yêu quý người Việt Nam hơn khi biết rằng người Việt Nam rất yêu hoa sen. Ngài Isao Iijima hy vọng người Việt Nam yêu quý hoa anh đào cũng như người Nhật yêu quý hoa sen. Tình yêu hoa sẽ là sợi dây kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản trở thành bạn thân thiết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản khẳng định: Các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội năm 2017 là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu. Đây cũng là hoạt động góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của đất nước và con người Nhật Bản đến gần hơn với người dân Thủ đô Hà Nội.


 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio phát biểu. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tại lễ khai mạc, phía Nhật Bản đã trao tặng thành phố Hà Nội một xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lưỡng cư. Đây là phương tiện chữa cháy hiện đại được trang bị đầy đủ các phụ kiện có khả năng dùng cho mọi địa hình.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật “Anh đào – Thắm tình Việt Nhật” với các tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn. Đó là màn biểu diễn “Huyền thoại một loài hoa”, ca khúc “Dạo cảnh Tây Hồ”, “Về giữa phố xưa”, “Anh đào – Thắm tình Việt Nhật” và trình diễn bộ sưu tập áo dài với chủ đề “Phố xưa” của nhà thiết kế Lan Hương. Phía Nhật Bản tham gia hai tiết mục “Múa trống” và “Múa Nhật Bản”.

Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào là một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc được người dân Thủ đô và du khách đón đợi từ nhiều ngày qua. Chính vì vậy, đêm khai mạc đã thu hút đông đảo mọi người tới tham dự. Mặc dù Ban tổ chức hạn chế số lượng khách dự khai mạc nhưng rất đông người dân đứng phía ngoài để thưởng thức chương trình nghệ thuật và nhìn ngắm khu vực trưng bày hoa anh đào.


Đại diện đoàn Nhật Bản trao tặng quà lưu niệm cho thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Dù tổ chức buổi tối nhưng với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, cả không gian triển lãm vẫn tưng bừng, rộn rã, ngập trong sắc màu. 12.000 cành hoa anh đào được Ban Tổ chức bày cắm trong các bình cỡ lớn và sắp đặt hài hòa với không gian triển lãm. 50 cây anh đào được dựng lên với mong muốn giới thiệu đến du khách một hình thật về loài hoa đặc trưng của Nhật Bản. Do được bảo quản tốt, đưa về sát thời gian tổ chức, các cành anh đào đều bung nở nhiều hoa.

Tuy vậy, điều kiện khí hậu thay đổi kèm theo mưa nhiều, một số cây anh đào chưa kịp nở hoa. Gần 200 cây anh đào được Ban tổ chức nhập về nhưng chỉ lựa chọn được 50 cây đưa ra trưng bày. Cùng với sắc màu hoa anh đào, Ban Tổ chức cũng sắp đặt nhiều loại hoa của Việt Nam như: Hoàng yến, lan, đỗ quyên, hoa hồng…

Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào, người dân Thủ đô và du khách được thưởng lãm hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhạc cụ truyền thống dân tộc đàn bầu, hát ca trù, hát xẩm...

Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Hiệp hội văn hóa quốc tế Nhật Bản Oa-Nô-Kai và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức. Hoạt động diễn ra đến hết ngày 12/3.


Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình giao lưu văn hóa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN





Hoa anh đào được trưng bày trong ngày khai mạc. Ảnh: Thùy Dương - TTXVN

Ảnh: Lương Tiên - TTXVN

Người dân háo hức chụp những bức ảnh hoa anh đào trước thềm diễn ra buổi lễ. Ảnh: Lương Tiên- TTXVN

Người dân háo hức tạo dáng bên hoa anh đào. Ảnh: Thùy Dương - TTXVN

Khu vực trưng bày hoa thu hút rất đông du khách đến thưởng thức. Ảnh: Thùy Dương - TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm