Người dân Mỹ chống chọi đợt nóng kỷ lục

22/07/2019 18:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nước Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng cao kỷ lục, đỉnh điểm là ở bờ Đông và miền Trung Tây nước này. Người dân nơi đây đã tìm mọi cách để “làm mát” cơ thể cho tới khi đợt nắng nóng này qua đi.

 Australia trải qua mùa Hè nóng kỷ lục

 Australia trải qua mùa Hè nóng kỷ lục

Mùa Hè năm nay ở Australia, kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2, được ghi nhận là nóng kỷ lục với nhiệt độ trung bình trong 3 tháng này lần đầu tiên cao hơn 2 độ C so với mức trung bình. 

Theo Cơ quan thời tiết Mỹ, nhiệt độ giữa trưa ở thủ đô Washington, thành phố New York vào khoảng 36,7 độ C, song độ ẩm cao khiến cảm giác oi nóng phải lên tới 43,3 độ C.

Tại thành phố New York, đường phố vắng vẻ một cách lạ thường. Với những ai buộc phải đi ra ngoài, họ đều tìm cách giữ cho cơ thể đượck mát mẻ.

Người dân New York - Chúng tôi vừa đi từ nhà hàng này sang nhà hàng khác để được hưởng không khí mát mẻ từ điều hòa.

Người dân New York - Chúng tôi ăn rất nhiều kem và uống rất nhiều nước hoa quả.

Còn tại Washington, hàng chục người chống chọi với nắng nóng oi bức bằng cách cho phép bản thân tận hưởng sự kiện Ngày Kem quốc gia, trong khi những người khác đi tới công viên nước và bể bơi.

Em ISAAC - Khi thấy nóng, cháu thường uống nhiều nước và nhảy xuống bể bơi.

Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ kết thúc trong ngày 22/7 khi có một trận mưa bão đổ bộ.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm