Người dân Hà Nội trùm áo mưa, co ro ra đường trong đợt rét đậm đầu mùa

09/12/2018 22:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/12, nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh kèm mưa nhỏ khiến người dân Hà Nội cảm nhận rõ đợt giá rét mạnh nhất từ đầu mùa Đông, với nền nhiệt thấp nhất từ 12-14 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 10/12: Tây và Đông Bắc Bộ có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9-14 độ C

Dự báo thời tiết ngày 10/12: Tây và Đông Bắc Bộ có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9-14 độ C

Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/12 phía Tây và Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 14 độ C.

Chú thích ảnh
Sáng 9/12, nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh kèm mưa nhỏ khiến người dân Hà Nội cảm nhận rõ đợt giá rét mạnh nhất từ đầu mùa Đông. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Trong giá rét và mưa phùn ẩm ướt, người dân ra đường phải co ro trong áo mưa. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Nền nhiệt giảm mạnh, trời mưa cộng thêm giá rét đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Thủ đô.(Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Làm ấm tay bằng cách thổi hơi.(Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Một người dân lấy túi bóng trùm kín đầu để giữ ấm và chống mưa.(Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Trong giá rét và mưa phùn ẩm ướt, người dân ra đường phải co ro trong áo mưa. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Những chiếc áo phao dày được lựa chọn để giữ nhiệt trong đợt lạnh nhất đầu mùa Đông.(Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Trong giá rét và mưa phùn ẩm ướt, người dân ra đường phải co ro trong áo mưa. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Người đi bộ phải trang bị kín như thế này để tránh cái lạnh tê tái.(Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Không còn những bộ áo nhẹ nhàng, hôm nay ai nấy đều chọn những chiếc áo thật dày để giữ ấm. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Nhiều người ra ngoài vẫn phải trang bị kín như thế này để tránh cái lạnh tê tái. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

TTXVN 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm