Ngoài tên lửa, Triều Tiên còn chế tạo được 'thần dược' chữa khỏi ung thư, Ebola và cả… AIDS

25/10/2017 10:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một số tuyên bố mới nhất tự hào khoe công nghệ khoa học tân tiến nước mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên đã chế tạo được một loại thuốc thần kỳ không chỉ chữa được AIDS mà còn trị khỏi ung thư và Ebola.

Theo tờ Independent, loại thuốc thần kỳ mà Triều Tiên tuyên bố bao gồm nhân sâm được nuôi dưỡng từ lớp phân bón hóa học kết hợp với hỗn hợp các loại nguyên vật liệu khác – song không tiết lộ rõ thành phần đặc biệt đó là gì.

Trong tuyên bố đăng trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Tiến sĩ Jon Sung Hun giải thích: “Các nhà khoa học đã cho thêm các loại nguyên tố hiếm có trên Trái Đất vào vườn nhân sâm thông qua đường phân bón.

Đóng vai trò là một chất kích hoạt khả năng miễn dịch mạnh, nhân sâm kết hợp với các loại nguyên tố hiếm này có thể ngăn chặn được các bệnh dịch nguy hiểm”.

Trang web giới thiệu về loại thần dược trên trích nguồn từ một bài nghiên cứu y khoa tại châu Phi – nơi loại thuốc này được thử nghiệm trên nhóm bệnh nhân dương tính với HIV.

Theo kết quả của nghiên cứu, mỗi bệnh nhân tham gia thử nghiệm đều ghi nhận có sự cải thiện rõ rệt, với 56% người bệnh được chữa khỏi hoàn toàn và 44% có sự tiến bộ về tình trạng sức khỏe sau khi dùng thuốc.

Các nhà khoa học Triều Tiên cũng tiết lộ rằng loại thuốc này có khả năng chữa khỏi “một số bệnh ung thư”. Tuy nhiên, họ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết về một cuộc thử nghiệm y khoa thành công nào để chứng minh tuyên bố trên là xác thực.

Triều Tiên từng có một số tuyên bố lạ lùng. Dưới thời cố Chủ tịch Kim Jong Il, nước này còn tuyên bố ông là "cha đẻ" của bánh hamburger và có khả năng thần kỳ đến mức không cần sử dụng toilet.

Thậm chí họ còn đồn thổi ông Kim Jong Il sinh ra trên một ngọn núi Triều Tiên trong ngày xuất hiện cầu vòng kép và một ngôi sao mới. Tuy nhiên, theo lịch sử ghi nhận, ông được sinh ra tại Siberia.

Liên hiệp quốc ngày 23/10 công bố thông tin có khoảng 10,2 triệu người Triều Tiên hiện đang phải đối mặt với nạn đói trong bối cảnh nước này đang trải qua nạn hạn hán tồi tệ nhất trong 100 năm qua.

Hải quân Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

Hải quân Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

Trên bờ biển bán đảo Triều Tiên, nhóm tàu sân bay tấn công tấn công của Hải quân Hoa Kỳ và tàu chiến của Hàn Quốc bắt đầu các cuộc diễn tập quy mô lớn. Theo Bộ Quốc phòng, các cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở Biển Vàng và biển Nhật Bản, sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 10.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm