Nghị sĩ muốn cấm Trump tấn công phủ đầu Bắc Triều Tiên

13/08/2017 00:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nghị sĩ Mỹ yêu cầu việc triệu tập cuộc họp của Hạ viện ngay lập tức để thảo luận dự thảo luật cấm tấn công hạt nhân phủ đầu Bắc Triều Tiên mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Cho đến đầu tháng Chín, các thành viên của Hạ viện đã tỏa đi khắp khu vực của mình và họ phải bắt đầu công việc ở Washington vào ngày 5 tháng Chín.

"Trong bối cảnh cuộc đối đầu đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, cũng như những phát ngôn vô trách nhiệm của Tổng thống Trump, tôi đề nghị các ngài triệu tập ngay lập tức cuộc họp của Hạ viện để thảo luận về dự luật, theo đó sẽ ngăn cấm việc tấn công hạt nhân phủ đầu Bắc Triều Tiên mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội", như nội dung bức thư nghị biểu David Sisilain của phe Dân chủ thuộc bang Rod, Ailand trình lên Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan.

Theo ý kiến của Sisilain, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump "làm trầm trọng thêm tình hình" trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà, theo ông, có khoảng 20 triệu người Mỹ đang ở đó, và thêm hàng "triệu người sống trong tầm tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên".

"Đó là cực kỳ quan trọng để chính quyền Trump phải cố gắng sử dụng tất cả đường lối ngoại giao (để giải quyết tình trạng này) trước khi phải dùng đến lực lượng quân sự.

Thay vào đó, Tổng thống Trump lại làm cho tình huống (nếu thiếu điều đó) đã nguy hiểm, thậm chí lại càng tồi tệ hơn", như trích dẫn lá thư được công bố trên tài khoản Twitter của vị dân biểu. Bức thư đã được gửi đến Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan hôm thứ Sáu.

Trong tuần vừa qua, Bình Nhưỡng và Washington đã đưa ra một số tuyên bố đe dọa lẫn nhau.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm