Ngày nghỉ Tết đầu tiên, 21 người chết vì tai nạn giao thông

02/02/2019 19:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 11 người. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ.

Yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên Quốc lộ 5

Yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên Quốc lộ 5

Tối 21/1, tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã đến thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân bị thương, đồng thời tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng và tỉnh Hải Dương để đưa ra giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 5, xảy ra vào chiều 21/1.

So với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết năm 2018, tai nạn giao thông tăng 4 vụ (18%), tăng 1 người chết (1%), giảm 17 người bị thương (60%).

Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý gần 3.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; xử phạt hành chính hơn 3,6 tỷ đồng; tạm giữ 32 ô tô, 52 xe mô tô; tước 559 giấy phép lái xe. Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 385 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt hành chính hơn 300 triệu đồng. Đường sắt tiến hành kiểm tra 20 đoàn tàu, chưa phát hiện vi phạm.

Nhận định từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, chiều 1/2 là ngày cuối cùng làm việc trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trên các tuyến đường của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng. Sáng 2/2, các tuyến đường nội đô tại hai thành phố lớn này đã thông thoáng hơn. Tuy nhiên, trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, mật độ phương tiện tăng cao, ùn ứ kéo dài, phương tiện di chuyển chậm. Tại các nút giao, trạm thu phí các tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội – Hải Phòng... xảy ra ùn tắc, phương tiện di chuyển chậm do lượng ô tô cá nhân tăng cao, người dân đi lại về quê ăn Tết, thăm người thân.

Người dân các tỉnh miền Tây Nam bộ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai chủ yếu sử dụng xe máy để di chuyển về quê ăn Tết. Lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, kỹ năng điều khiển xe máy khi đi đường dài cũng như phòng tránh tai nạn cho người dân.

Đáng chú ý, ngày 1/2, tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, khiến một học sinh tử vong. Một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng xảy ra vào khoảng 17h30 cùng ngày trên địa bàn xã Nong Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La khiến một người tử vong, 1 người bị thương, nhiều xe máy hư hỏng. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời gian trên, xe ôtô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest, biển kiểm soát 26A-042.41 chạy tốc độ khá cao trên đường tỉnh 107 theo hướng ngã ba Tông Lệnh đi Quỳnh Nhai. Khi qua địa bàn bản Phiêng Phớ, xã Nong Lay, chiếc xe bất ngờ đâm liên tiếp vào 7 xe máy, rồi đâm vào một phụ nữ đang đứng trước cửa nhà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm sầm vào cột nhà dân ven đường.

Chiều 1/2 và sáng 2/2, hệ thống các số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận được trên 60 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trên các tuyến cao tốc, tại các trạm thu phí và nút giao; tình trạng nhồi nhét khách, thu giá vé quá quy định... Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã thông báo cho các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng, điều tiết giao thông.

Chu Thanh Vân - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm