Ngày nghỉ lễ thứ hai 28/4, 25 vụ tai nạn giao thông, 20 người chết, 18 người bị thương

28/04/2019 17:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 28/4, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 18 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt; đường thủy không xảy ra tai nạn.

16 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

16 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 27/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, trên toàn quốc đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 15 người.

So sánh với ngày thứ 2 kỳ nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2018, số vụ tai nạn giao thông không thay đổi nhưng tăng 6 người chết (42,8%), tăng 1 người bị thương (5,9%).

Sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ, cả nước đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người, tăng cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, trong đó số vụ tai nạn giao thông tăng 4 vụ (10%), số người chết tăng 10 người (38,46%) và tăng 9 người bị thương (37,5%).

Chiều 27/4, vẫn còn nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục về quê nhân dịp nghỉ lễ dẫn tới trình trạng lưu lượng giao thông tăng cao, phương tiện di chuyển chậm tại một số trục chính, đầu mối giao thông như: nhà ga, bến xe, sân bay, các tuyến ra vào cửa ngõ các thành phố lớn, khu du lịch.

Chú thích ảnh
Nhiều xe ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - TP Hồ Chí Minh khiến giao thông ùn tắc kéo dài, sáng 28/4. Ảnh: Nam Thái/TTXVN

Tại một số thành phố có điểm du lịch như Đà Nẵng, Hạ Long..., do người dân đổ dần về các điểm du lịch để nghỉ lễ, dẫn tới mật độ giao thông tăng cao đột biến. Đến sáng 28/4, đường phố tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã thông thoáng hơn do người dân về quê nghỉ lễ, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm cửa ngõ ra vào thành phố.

Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ngày 28/4 nhận được 15 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã xử lý trên 3.670 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 3,66 tỷ đồng, tạm giữ 22 ô tô, 423 mô tô, 413 giấy tờ các loại.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm