Ngày 11 và 12/3: Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét

10/03/2019 18:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 10/3, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.  

Không khí lạnh, miền Bắc mưa rét, Hà Nội lạnh 16 độ C, vùng núi đề phòng thời tiết nguy hiểm

Không khí lạnh, miền Bắc mưa rét, Hà Nội lạnh 16 độ C, vùng núi đề phòng thời tiết nguy hiểm

Ngày và đêm 7/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm 10/3, ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ. Trong 2 ngày (12 và 13/3), ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Dự báo chi tiết cho các vùng đêm 10/3 và ngày 11/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 22 - 25 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Chú thích ảnh
Đêm 10/3, ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ

Phía Đông Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ; cao nhất 21 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, phía Nam có nơi trên 21 - 23 độ C; cao nhất 21 - 24 độ; phía Nam 25 - 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 43 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ; cao nhất 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm