Nga tung ra vũ khí mới, có thể 'đoạt' súng đối phương bằng năng lượng vô hình

14/10/2016 09:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/10, Nga công bố mẫu vũ khí vô tuyến điện tử dựa trên những nguyên tắc vật lý mới, lần đầu tiên được chế tạo và thử nghiệm thành công.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, phát biểu tại Triển lãm vũ khí và công nghệ quốc phòng "ArmHiTec - 2016" đang diễn ra tại Armenia, phát ngôn viên "Công ty Chế tạo thống nhất" (OPK) của Nga cho biết, lần đầu tiên các mẫu vũ khí vô tuyến điện tử dựa trên những nguyên tắc vật lý mới được trình diễn vào tháng 9/2016, trong phạm vi hẹp chỉ dành riêng cho Bộ Quốc phòng Nga, bên lề diễn đàn kỹ thuật - quân sự "Army - 2016".


Ảnh: Sputnik

Những mẫu vũ khí này đã được chế tạo thành công và chứng minh được tính hiệu quả. Đây là loại vũ khí hoàn toàn mới, trong nước, thậm chí trên thế giới cũng chưa có loại tương tự.

Theo nguồn tin trên, loại vũ khí này có khả năng vô hiệu hóa vũ khí, thiết bị của đối phương, với sự trợ giúp của năng lượng định hướng mà không sử dụng các phương tiện đánh bại truyền thống, đạn dược. Nó tác động vật lý gián tiếp lên các thiết bị máy bay, máy bay không người lái, và vô hiệu hóa vũ khí với độ chính xác cao.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm