Nga có tàu lặn không người lái chở đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới?

17/01/2018 20:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tài liệu mới rò rỉ của Lầu Năm Góc, Mỹ nghi ngờ Nga đang sở hữu tàu lặn không người lái có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân lớn nhất hiện nay trên thế giới.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết trước đây từng xuất hiện thông tin về sự tồn tại của loại phương tiện này. Tài liệu của Lầu Năm Góc nhận định tàu lặn không người lái của Nga có thể chở theo đầu đạn có đương lượng nổ 100 megaton.

Tờ Huffington Post (Mỹ) là đơn vị truyền thông đầu tiên đăng tải tài liệu của Lầu Năm Góc gồm một đồ họa về các loại phương tiện vận chuyển hạt nhân đã được phát triển tại Mỹ, Nga, CHDCND Triều Tiên cũng như Trung Quốc kể từ năm 2010.

Chú thích ảnh
Hình ảnh về một chiếc AUV được sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: Schmidt Ocean Institute

Trong 5 phương tiện chuyên dụng để vận chuyển hạt nhân của Nga, có chiếc tàu lặn không người lái (AUV) Status-6. Lầu Năm Góc gọi Status-6 là Kanyon và cho rằng phương tiện này đã tồn tại từ năm 2016. Status-6 có vận tốc tối đa 56 hải lý/giờ, hoạt động trong phạm vi 9.977 km.

Theo trang tin tức Washington Free Beacon, phía Mỹ đã phát hiện trong ngày 27/11/2016, Status-6 được phóng thử từ tàu ngầm lớp Sarov.

Tài liệu của Lầu Năm Góc còn cho rằng Nga đã phát triển ít nhất hai hệ thống tên lửa liên lục địa mới, thiết bị bay siêu thanh và ngư lôi tự động trang bị hạt nhân.

Phía Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Lầu Năm Góc bí mật rót tiền cho chiến dịch truy tìm UFO

Lầu Năm Góc bí mật rót tiền cho chiến dịch truy tìm UFO

Lầu Năm Góc đã chi 22 triệu USD để nghiên cứu và truy tìm dấu vết các vật thể bay không xác định (UFO) trong một chương trình kéo dài từ năm 2007-2012 được Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận.

Hà Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm