Nga cảnh báo đáp trả 'xứng đáng' với các động thái 'đe dọa' của NATO

20/07/2018 08:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/7 tuyên bố, Moskva sẽ đáp trả tương xứng các động thái của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gây ra mối đe dọa trực tiếp với Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp các Đại sứ Nga, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ chống lại mọi âm mưu mở rộng của NATO, bao gồm việc kết nạp hai nước láng giềng của Nga là Gruzia và Ukraine vào "phạm vi hoạt động quân sự" của liên minh do Mỹ dẫn đầu này.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo những hậu quả tiềm tàng của "các chính sách vô trách nhiệm" mà NATO đang tiến hành.

Theo Tổng thống Putin, Nga và NATO cần có một chương trình nghị sự tích cực mới nhằm tìm ra "tiếng nói chung" hơn là ở trong thế đối đầu. Người đứng đầu Điện Kremlin cho hay: "Điểm mấu chốt để đảm bảo an ninh và ổn định tại châu Âu là mở rộng hợp tác một cách chính xác và khôi phục lòng tin, thay cho việc NATO triển khai các căn cứ mới và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Nga như đang diễn ra hiện nay".

Trước đó, ngày 12/7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết NATO đang sử dụng cái mà họ cho là mối đe dọa của Nga để tăng cường hoạt động quân sự tại khu vực Baltic và Bắc Âu.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, sự mở rộng của NATO đang làm sâu sắc hơn những chia rẽ và gia tăng căng thẳng trong lòng châu Âu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm