New Zealand - xứ sở tráng lệ như phim 'The Hobbit'

06/02/2014 14:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân dịp quốc khánh New Zealand, ngày Witangi - 6/2, Ngài Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đã trò chuyện với Thể thao & Văn hóa về mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, cùng những niềm tự hào về một đất nước đầy sức cuốn hút về văn hóa và du lịch.

Mở đầu câu chuyện, Đại sứ Manning chia sẻ:

Ngài Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

Ngài Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

- Hôm nay là ngày lễ và cũng là mùa Hè ở New Zealand, rất nhiều người New Zealand sẽ nghỉ ngơi và thư giãn bên những bãi biển xinh đẹp. Vào ngày lễ này, chúng tôi cũng thường điểm lại những sự kiện đã qua, và chia sẻ những thành tựu đã đạt được, để hướng tới tương lai. Năm qua, sự thay đổi cơ cấu xã hội đang diễn ra nhanh chóng tại New Zealand, để đất nước chúng tôi trở nên đa dạng sắc tộc và đa dạng văn hóa hơn.

Theo thống kê năm 2013, gần 12% dân số New Zealand có gốc châu Á, tăng gấp đôi so với 12 năm trước., và gần 40% dân số của thành phố lớn nhất New Zealand, thành phố Auckland, được sinh ra ngoài New Zealand.

* Thưa ông, năm qua, báo Thể thao & Văn hóa cũng đã đưa tin, Eleanor Catton, nhà văn của đất nước ông, trở thành người trẻ nhất đoạt giải Man Booker. Giới trẻ New Zealand đã thực sự ghi dấu ấn đối với văn hóa thế giới?

- Những thành tựu nổi bật của giới trẻ New Zealand trong năm 2013 được làm từ 3 cô gái trẻ: Lorde, 17 tuổi, luôn giành thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu với album Pure Heroine. Tại lễ trao giải Grammy 2014 vừa qua, Lorde đã vượt qua những thần tượng âm nhạc trẻ khác để giành hai giải "Màn trình diễn đơn ca ấn tượng nhất" và "Bài hát của năm" trong giải Grammy vừa qua với bài Hit Royals. Cô ấy, dù mới 17 tuổi, những đã thành công và ghi dấu ấn bằng chính tài năng âm nhạc của mình. Cách trình diễn độc đáo và giọng hát quyến rũ khác lạ đã mang lại thành công cho Lorde. Bạn khác biệt nhưng bạn vẫn có thể thành công, đó là bài học mà Lorde đã khích lệ bao người trẻ New Zealand.

Bên cạnh đó, Lydia Ko, 17 tuổi, đang nhanh chóng trở thành người phụ nữ chơi golf giỏi nhất thế giới. Và đặc biệt, Eleanor Catton, 28 tuổi, vừa giành giải thưởng cao quý nhất thế giới cho nhà văn - The Man Booker Prize - cho tiểu thuyết Luminaries. Theo tôi, 3 bạn trẻ ấy đã khích lệ giới trẻ New Zealand rất nhiều khi là những minh chứng cho thấy, dù New Zealand là một quốc gia nhỏ, với dân số ít, nhưng người New Zealand hoàn toàn có thể đạt được những thành tích ấn tượng khi họ làm bất kỳ điều gì. Và, nếu bạn thực sự tâm  huyết với những điều mình làm, bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn dù bạn còn rất trẻ.

* Du lịch New Zealand đang còn khá mới mẻ ở Việt Nam, thế nhưng sự tráng lệ của khung cảnh đất nước này được thể hiện qua bộ phim “The Hobbit” đã tạo ra một cơn sốt. Ông có thể nói rõ hơn về cơ hội này?

Ngày 6/2/1840, Hiệp ước Waitangi đã được ký - thiết lập nền tảng vững chắc và bền lâu cho sự đoàn kết giữa chính phủ và tộc Maori, thổ dân New Zealand.
- Trong năm mới, ưu tiên của chúng tôi sẽ dành cho việc quảng bá câu chuyện New Zealand tại Việt Nam, dựa vào những thông điệp "Những tấm lòng hào hiệp, những trí tuệ rộng mở, và những khoảng không bao la". "Những tấm lòng hào hiệp"l à thông điệp mô tả những con người New Zealand vẫn luôn được biết đến bởi sự thân thiện và cởi mở, chúng tôi luôn bày tỏ lòng hiếu khách với những ai đến thăm đất nước mình. "Trí tuệ rộng mở" là bởi New Zealand là quốc gia giành nhiều giải thưởng trong giáo dục và sáng tạo, và đã nổi tiếng từ lâu với nền giáo dục chất lượng cao, trong một môi trường an toàn và xinh đẹp.

Rất nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có cả những sinh viên Việt Nam, đã có trải nghiệm tốt đẹp với nền giáo dục New Zealand. Còn “Những khoảng không bao la” là bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên đa dạng và độc đáo. Chính những khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ ấy đã làm say lòng bao du khách tới đất nước chúng tôi, và làm nên một khung cảnh tráng lệ của những bộ phim như hiện tượng điện ảnh The Hobbit.

* Ông có thể nói thêm về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand?

- Hai quốc gia chúng ta đã ký nhiều thỏa thuận quan trọng như Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần, Hiệp định Vận chuyển Hàng không nhằm giúp cho các doanh nghiệp và nhân dân hai nước có thể kết nối tốt hơn trong tương lai. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại quan trọng của New Zealand trong khu vực ASEAN, và lần đầu tiên lọt vào danh sách 20 thị trường xuất khẩu hàng đầu của New Zealand.

Bạn sẽ thấy nhiều hơn và biết nhiều hơn về New Zealand tại Việt Nam trong năm 2014, và còn nhiều hơn nữa vào năm 2015, khi rất nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và giáo dục sẽ được diễn ra để kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - New Zealand. Hãy theo dõi nhé! Và xin chúc các bạn và gia đình một năm giáp ngọ vạn sự như ý!

Thực hiện Thu Trân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm