New Zealand có đám cưới đồng giới đầu tiên

19/08/2013 10:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - New Zealand chính thức có đám cưới đồng giới đầu tiên vào ngày hôm nay đưa New Zealand trở thành đất nước đầu tiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 14 trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.


Có khoảng 31 cặp đôi đồng giới sẽ tổ chức lễ cưới ở New Zealand trong ngày thứ Hai

Có khoảng 31 cặp đôi đồng giới sẽ tổ chức đám cưới trong ngày hôm nay kể từ sau khi New Zealand thông qua điều luật cho phép tổ chức đám cưới đồng tính hồi tháng 4. Động thái này đã phải đối mặt với sự phản đối từ các nhóm Thiên chúa giáo trong chính phủ. Các nhóm bảo thủ cho rằng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là một hành động "xúc phạm đến văn hóa". Nhưng những nhà ủng hộ bình đảng hôn nhân cho rằng đây là một chiến thắng lịch sử.

Trong số các cặp vợ chồng đầu tiên được kết hôn là Tash Vitali and Melissa Ray đến từ Auckland, người đoạt nhất trong một cuộc thi trên sóng radio. "Thế giới vẫn còn kì thị thậm chí ngăm cấm hôn nhân đồng tính. Cảm ơn Chúa vì điều này đã không xảy ra ở New Zealand. Tất cả tình yêu đều thiêng liêng".

Khoảng 1.000 cặp đôi đồng giới ở đất nước láng giềng Australia đã lên kế hoạch đi du lịch đến các nước láng giềng để kết hôn. Đám cưới của họ sẽ không được công nhận về mặt pháp lý trong đất nước của họ, nhưng ông McCarthy nói với hãng tin AFP rằng hành động này "mang tính lịch sử và là một bước đi quan trọng trong đời sống cá nhân của mỗi người".

Các nghị sĩ của New Zealand đã thông qua dự luật với đa số phiếu ủng hộ lớn hơn số phiếu phản đối trong tháng Tư năm nay, với 77 phiếu thuận và 44 phiếu chống.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm