Myanmar: 31 hành khách bị bắt cóc ở bang Rakhine

13/10/2019 11:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Myanmar ngày 13/10 cho biết 31 hành khách trên một chuyến xe buýt tốc hành đã bị một nhóm nổi dậy ở bang Rakhine bắt cóc.

Nigeria: Hơn 50 người bị bắt cóc tại một làng ở Tây Bắc

Nigeria: Hơn 50 người bị bắt cóc tại một làng ở Tây Bắc

Theo hãng tin Reuters, hơn 50 người, trong đó có cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, đã bị bắt cóc trong một vụ tấn công tại bang Katsina, Tây Bắc Nigeria.

Trong số 31 hành khách, có 19 lính thuộc Sở Cứu hỏa và 12 người dân, đã bị Quân đội Arakan (AA) tự xưng bắt cóc trên chuyến buýt nhanh Shwepyitha ở đường Mrauk U-Sittway, thuộc thị trấn nhỏ Mrauk U vào sáng 11/10.

Chú thích ảnh
Cảnh sát đang tiến hành điều tra và truy bắt những kẻ bắt cóc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Khi chiếc xe buýt dừng lại để đón một người đàn ông trong trang phục dân sự đứng bên đường ra dấu hiệu bắt xe, 18 người đàn ông có vũ trang từ trong rừng đã xuất hiện và đưa 31 hành khách vào trong rừng.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra và truy bắt những kẻ bắt cóc.

Thanh Bình - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm