Mỹ: Từ 18/4, Bang New York bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng

16/04/2020 11:34 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lan rộng, từ ngày 18/4 tới, bang New York sẽ chính thức bắt buộc người dân mang khẩu trang tại công cộng khi không thể đảm bảo giãn cách 2 mét an toàn với người xung quanh.  

Gần 3.000 người tử vong tại New York, số người chết tăng gấp đôi chỉ trong 3 ngày

Gần 3.000 người tử vong tại New York, số người chết tăng gấp đôi chỉ trong 3 ngày

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 3/4 xác nhận tiểu bang New York của Mỹ đã có 2.935 ca tử vong vì virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và nhấn mạnh số người tử vong tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong cuộc họp báo ngày 15/4 cập nhật tình hình dịch bệnh, Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết ông sẽ sớm ban hành sắc lệnh hành pháp này. Cũng trong ngày này, bang đã ghi nhận thêm 752 ca tử vong, thấp hơn ngày hôm trước 26 ca. Tổng số bệnh nhân COVID-19 ở New York đã là hơn 200.000 người.   

Ngoài ra, Thống đốc Cuomo cũng cho biết các chuyên gia y tế của bang đã phát triển bộ xét nghiệm kháng thể, cho phép phát hiện những người có khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2. Dự kiến, mỗi ngày sẽ có khoảng 2.000 người dân New York được thực hiện xét nghiệm này. Các đối tượng được ưu tiên là những người làm công tác phòng chống dịch và lực lượng sản xuất hàng hóa thiết yếu.   

Trước đó cùng ngày, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cam kết đảm bảo không để người dân bị đói với chương trình hỗ trợ lương thực phẩm trị giá 170 triệu USD cho người nghèo. Số tiền này sẽ được dùng để cung cấp 18 triệu bữa ăn cho người nghèo và thuê hơn 11.000 lái xe để vận chuyển đồ ăn cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này.   

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại New York, Mỹ ngày 3/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định thành phố New York sẽ không thể trở lại hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của chính quyền liên bang vì đại dịch có thể "ngốn" 10 tỷ USD trong ngân quỹ của thành phố do không còn nguồn thu từ các hoạt động kinh tế. Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Độc lập, thành phố New York sẽ mất khoảng 475.000 việc làm trong 12 tháng tới (tính từ ngày 1/4), dẫn tới thất thu khoảng 9,7 tỷ USD tiền thuế trong năm tài khóa 2020-2021.

Bang New York hiện là tâm dịch COVID-19 tại Mỹ với tổng số ca tử vong đã vượt con số 11.500 người. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chính quyền bang đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp cách ly để từng bước khôi phục hoạt động kinh tế.

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể người nhiễm COVID-19 tới nhà xác dã chiến của bệnh viện Wyckoff ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 4/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Los Angeles, bang California, ông Eric Garcetti tuyên bố các sự kiện tập trung đông người như hòa nhạc, sự kiện thể thao sẽ không được diễn ra tại thành phố này cho đến năm 2021 do dịch COVID-19.

Theo số liệu mới nhất do Đại học Johns Hopkins công bố sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận thêm 2.569 ca tử vong trong 24 giờ qua.  Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ hiện nay là 28.326 ca, cao nhất thế giới.

Trong khi đó, tổng số bệnh nhân hiện là 636.350 ca. Chính quyền các địa phương tại Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh lây lan như giãn cách xã hội, đóng cửa trường học, trung tâm thương mại, giải trí,.... cùng khuyến cáo người dân mang khẩu trang tại khu vực công cộng từ ngày 3/4.

Hải Vân - Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm