Mỹ tiếp tục hối thúc Hàn Quốc linh hoạt trong đàm phán chia sẻ chi phí quân sự

05/06/2020 11:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên và Nhật Bản, Marc Knapper cho biết Washington đang tiếp tục hối thúc Seoul linh hoạt trong các cuộc đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí cho hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, dù hai bên gần đây đã đạt một thỏa thuận thanh toán tiền lương cho các nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại các căn cứ Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á này.     

Đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Mỹ - Hàn Quốc rơi vào bế tắc

Đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Mỹ - Hàn Quốc rơi vào bế tắc

Các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự giữa Washington và Seoul một lần nữa rơi vào bế tắc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Hàn Quốc về một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng tranh cãi có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ đồng minh gần gũi giữa hai nước.

Phát biểu tại hội nghị chuyên đề trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức ngày 4/6, ông Knapper nêu rõ Thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt (SMA) hướng tới mục đích đảm bảo rằng liên minh Mỹ-Hàn có năng lực và sẵn sàng ngăn chặn cũng như đẩy lùi các hành động gây hấn nếu cần thiết.

Theo ông, việc cho tất cả nhân viên người Hàn Quốc ở những căn cứ của Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) nghỉ việc sẽ ảnh hưởng đến tính sẵn sàng cũng như khả năng của liên minh trong việc tôn trọng các cam kết hiệp ước song phương. Quan chức ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington "đã rất linh hoạt", do đó hối thúc Chính phủ Hàn Quốc "thể hiện sự linh hoạt tương tự".     

Trước đó, ngày 2/6, Lầu Năm Góc thông báo đã chấp thuận đề xuất của Seoul về việc chi trả "một số tiền đáng kể" cho hàng nghìn nhân viên người Hàn Quốc làm việc trong các căn cứ của USFK phải nghỉ việc không lương từ đầu tháng 4 vừa qua. Theo thỏa thuận, Seoul sẽ chi trả hơn 200 triệu USD cho toàn bộ 4.000 nhân viên người Hàn Quốc cho tới cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc lực lượng USFK làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự Yongsan ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Lầu Năm Góc cho rằng thỏa thuận này cho phép chia sẻ gánh nặng chi phí nhân lực đồng đều hơn giữa hai bên. Theo đó, USFK mong muốn tất cả các nhân viên Hàn Quốc quay trở lại làm việc muộn nhất là từ giữa tháng 6.     

Tuy nhiên, cả hai bên cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận SMA mới liên quan mức đóng góp của Hàn Quốc để duy trì 28.500 binh sĩ USFK tại quốc gia Đông Bắc Á này. Phía Mỹ yêu cầu Hàn Quốc chi trả tổng cộng 1,3 tỷ USD mỗi năm, tăng 50% so với năm 2019, trong khi Hàn Quốc chỉ chấp nhận mức tăng 13%.

Minh Tâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm