Mỹ phong tỏa Nhà Trắng sau khi phát hiện bưu kiện khả nghi

25/06/2019 11:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng chức năng Mỹ ngày 24/6 đã phong tỏa Nhà Trắng sau khi phát hiện bưu kiện khả nghi bên ngoài cổng ra vào cơ quan này.   

Nhà Trắng và Lầu Năm góc nhận bưu kiện khả nghi có thể chứa chất độc

Nhà Trắng và Lầu Năm góc nhận bưu kiện khả nghi có thể chứa chất độc

Quan chức Nhà Trắng ngày 2/10 cho biết một số phong bì thư và bưu kiện "đáng ngờ" đã được gửi tới Nhà Trắng và Lầu Năm góc, trong đó một số nghi có chứa chất độc ricin có thể gây chết người.

Theo truyền thông địa phương, Cục Mật vụ cho biết bưu kiện được phát hiện trước cửa Nhà Trắng, tại Đại lộ Pennsylvania.

Các tuyến phố đi bộ và Quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng đã bị phong tỏa. Khoảng 1 giờ sau đó, Cục Mật vụ thông báo khu vực này đã an toàn và dỡ bỏ lệnh phong tỏa Nhà Trắng cũng như mở cửa trở lại các tuyến phố.   

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác bên ngoài Nhà Trắng tại đại lộ Pennyslvania, Washington, DC, Mỹ ngày 12/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là bưu kiện khả nghi thứ hai khiến Nhà Trắng bị phong tỏa trong chưa đầy 1 tuần qua. Tuần trước, 1 người đàn ông đã bị bắt giữ với cáo buộc thâm nhập trái phép sau khi để lại một balô gần Nhà Trắng. Truyền thông Mỹ đưa tin giới chức trách đang lên kế hoạch nâng độ cao hàng rào của Nhà Trắng.   

Ngọc Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm