Mỹ nghiên cứu tín hiệu vô tuyến của 'người ngoài hành tinh' do Nga phát hiện

31/08/2016 16:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận của Mỹ SETI tham gia vào việc tìm kiếm văn minh ngoài trái đất đang nghiên cứu các tín hiệu vô tuyến bất thường do nhóm các nhà thiên văn Nga thu được vào năm ngoái, theo tin của hãng Reuters.

Các tín hiệu có khả năng không phải được gửi tới từ một nền văn minh ngoài trái đất, nhưng giới khoa học cần phải kiểm tra theo mọi giả thuyết. Nhóm các nhà thiên văn Nga trong năm qua đã thu nhận được tín hiệu radio, mà nguồn gốc của nó được đánh giá là phi tự nhiên.


Theo giám đốc của SETI Seth Shostak, rất có thể, các tín hiệu vô tuyến này phát ra từ "tiếp xúc của các phiến vật chất" hoặc từ các vệ tinh, đó là  hiện tượng khá phổ biến. Ông cũng chỉ ra rằng, nếu giả sử các nhà thiên văn học Nga tin rằng, họ đã có được tín hiệu quan trọng từ ngoài trái đất, thì họ đã thông báo trước đó.

Theo Sputniknews.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm