Mỹ muốn thu hẹp bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine phòng Covid-19

06/11/2021 08:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/11 thông báo ông sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào tuần tới với các nhà lãnh đạo ngoại giao các nước nhằm thảo luận về đại dịch Covid-19 và thu hẹp bất bình đẳng toàn cầu trong tiếp cận vaccine.

Mỹ ra thời hạn chót bắt buộc người lao động tiêm vaccine Covid-19

Mỹ ra thời hạn chót bắt buộc người lao động tiêm vaccine Covid-19

Ngày 4/11, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố các quy định nghiêm ngặt nhằm thúc đẩy hàng chục triệu người lao động Mỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ có hiệu lực vào ngày 4/1/2022. 

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn lại thông báo của ông Blinken cho biết cuộc họp sẽ diễn ra ngày 10/11 nhằm thúc đẩy các nỗ lực hướng tới mục tiêu công bằng vaccine. Tuyên bố nói rõ: “Mặc dù đã đạt được những tiến bộ về vaccine trên toàn thế giới nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được điều chúng ta muốn”.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc họp sắp tới sẽ là sự kiện tiếp nối sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo thế giới hôm 22/9 vừa qua, trong đó Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước.

Hiện Mỹ đang tiến hành tiêm mũi vaccine tăng cường cho người dân trước mùa Đông và cũng đang chịu sức ép lớn về việc chia sẻ vaccine nhiều hơn cho các nước khác trên thế giới.

Đặng Huyền/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm