Mỹ mang tàu USS Carl Vinson 'rình rập', Triều Tiên tuyên bố rõ ràng về đòn đáp trả

19/04/2017 07:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sự “mập mờ” của Mỹ về việc điều động nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson được cho là đã khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên ngày một căng thẳng hơn, nhưng về phần mình, Bình Nhưỡng không che giấu đòn đáp trả.

 

 

Công sứ Triều Tiên tại Nga Zin Jeong Hep ngày 18/4 khẳng định Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh “toàn diện” và sẽ đáp trả bất cứ sự khiêu khích nào của các lực lượng thù địch với Triều Tiên.

“Quân đội và nhân dân của chúng tôi có ý chí, sự sẵn sàng và sức mạnh để đối phó với bất kỳ sự khiêu khích nào từ các lực lượng thù địch. Quân đội và nhân dân chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động hung hăng nào của Mỹ và các thế lực thù địch. Nếu họ muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân, chúng tôi có thể đáp trả bằng chiến tranh hạt nhân, nếu họ muốn một cuộc chiến tranh toàn diện, chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện”, ông Zin Jeong Hep khẳng định trong cuộc họp với lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky.


Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong lễ diễu binh nhân 105 ngày sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Sputnik, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 16/4 thông tin về vụ thử tên lửa không thành công của Bình Nhưỡng sau một loạt các vụ phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 14/4, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh tấn công nhằm vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng quyết định tiến hành một vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân khác.

 

Hành động mới đầy nguy hiểm của Mỹ ở vùng biển Triều Tiên

Hành động mới đầy nguy hiểm của Mỹ ở vùng biển Triều Tiên

Trong bối cảnh Triều Tiên có thể tiếp tục thử tên lửa bất kỳ lúc nào và tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi hình thức chiến tranh, Mỹ đã có những động thái mới hết sức mạnh mẽ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng nóng.

 

 

Đáp lại, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng đe dọa khởi động tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như Phủ Tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul nếu như Mỹ có hành vi gây hấn.

Gần nhất là việc trang mạng Defense News đăng bức ảnh mới nhất về lộ trình của nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu, cho thấy đội tàu này đang hoạt động tại eo biển Sunda thuộc Indonesia, cách phía Nam Singapore vài trăm km, cách Bán đảo Triều Tiên khoảng 5.600 km và vẫn chưa có ý định tiến thêm về hướng Bắc.

Dường như phán đoán Mỹ sẽ thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên để ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng khá vội vàng khi hiện tại, đội tàu sân bay của Mỹ vẫn còn cách quốc gia Đông Bắc Á này hàng ngàn kilomet.

 

Tên lửa Triều Tiên nổ tung ngay sau khi bắn đi

Tên lửa Triều Tiên nổ tung ngay sau khi bắn đi

Ngày 16/4, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng tên lửa từ khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía Đông nước này, tuy nhiên vụ phóng được cho là đã thất bại.

Theo chuyên gia hải quân Li Jie đang làm việc tại Bắc Kinh, chính sự “mập mờ” trong những tuyên bố điều động nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson của Lầu Năm góc đã khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên ngày một căng thẳng hơn.

 

Theo Trần Minh - Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm