Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc về việc đi nước ngoài, Mexico ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19

12/03/2020 15:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ tối 11/3 khuyến cáo công dân nước này cân nhắc về việc đi nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu.

Mỹ ngừng hoàn toàn hoạt động đi lại từ châu Âu do dịch COVID-19

Mỹ ngừng hoàn toàn hoạt động đi lại từ châu Âu do dịch COVID-19

Tiếp tục cập nhật các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại Mỹ, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết những hạn chế đi lại mới được Tổng thống Donald Trump công bố sáng 12/3 (giờ Việt Nam) cũng bao gồm việc cấm toàn bộ người nước ngoài, từng tới các quốc gia thuộc khu vực Schengen ở châu Âu trong vòng 14 ngày trước đó, nhập cảnh Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều khu vực trên thế giới đã bùng phát dịch COVID-19 và áp dụng các biện pháp nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan, bao gồm hạn chế đi lại, cách ly và thắt chặt kiểm soát biên giới. Do đó, công dân Mỹ cần phải cân nhắc nếu có ý định đi ra nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra khuyến cáo trên sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ cấm nhập cảnh đối với người đến từ châu Âu trong vòng 30 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ đêm 13/3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Theo đó, Mỹ đã đưa châu Âu vào danh sách khuyến cáo "cấp độ 3" trong thang gồm 4 cấp độ. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với Vương quốc Anh. Trước đó, hồi đầu năm nay, Mỹ đã đưa Trung Quốc vào danh sách khuyến cáo "cấp độ 4", theo đó cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài từng đến Trung Quốc.

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 11/3 đã đề xuất một dự luật hỗ trợ những người Mỹ bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch COVID-19. Các lãnh đạo phe Dân chủ trong Hạ viện dự định tổ chức một cuộc tranh luận và bỏ phiếu về gói biện pháp này vào ngày 12/3. Theo văn bản dự luật, các nội dung đề xuất bao gồm cấp kinh phí bổ sung cho những chương trình lương thực và dinh dưỡng, tăng bảo hiểm thất nghiệp và tăng số ngày được nghỉ ốm có lương cho người lao động.

Chú thích ảnh
Xe cứu thương chuẩn bị chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ một trung tâm chăm sóc người già tới bệnh viện ở Kirkland, bang Washington ngày 5/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, bổ sung thêm 500 triệu hỗ trợ đối tượng phụ nữ mang thai có thu nhập thấp hoặc phụ nữ có con nhỏ bị mất việc hoặc sa thải vì ảnh hưởng của dịch bệnh; bổ sung 400 triệu USD giúp hệ thống cung cấp thực phẩm đáp ứng nhu cầu gia tăng của người dân. Dự luật cũng đề xuất đảm bảo xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí cho bất kỳ ai yêu cầu, kể cả những người không có bảo hiểm.

Ngoài ra, một quan chức trong Quốc hội Mỹ cho biết hoạt động tham quan trụ sở Quốc hội sẽ đình chỉ đến hết tháng Ba này. Ước tính mỗi năm có 3 triệu du khách tham quan trụ sở Quốc hội Mỹ.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Mexico City ngày 29/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng thêm 4 người, nâng tổng số ca nhiễm ở Mexico lên 12 trường hợp. Trong các ca bệnh mới có 3 người trở về từ Tây Ban Nha và người còn lại trở về từ Mỹ. Cơ quan chức năng đã xác minh những người tiếp xúc gần với các trường hợp trên để đưa ra các biện pháp theo dõi, cách ly phù hợp. Hiện tại, Mexico ghi nhận 49 ca nghi ngờ mắc bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Thứ trưởng Y tế Hugo López-Gatell cho biết Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để bảo vệ công dân Mexico đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài trước dịch bệnh. Mexico vẫn chưa áp dụng các biện pháp bổ sung ngoài việc khuyến cáo và cảnh báo người dân về dịch bệnh. Theo Thứ trưởng López-Gatell, khó áp dụng các biện pháp mạnh ở Mexico vì sẽ ảnh hưởng tới kinh tế, thương mại và du lịch. Đến nay, Mexico vẫn chưa hoãn hay hủy các sự kiện thể thao, văn hóa tập trung đông người.

Trần Quyên - Việt Hùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm