Mỹ không đủ tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga

03/04/2013 12:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - RIA Novosti dẫn lời cựu Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng về hưu Viktor Esin nói rằng toàn bộ số lượng tên lửa đánh chặn Mỹ đã triển khai không đủ để đánh chặn riêng tổ hợp tên lửa Topol-M.

“Hiện nay Mỹ đã triển khai tất cả 30 tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên số lượng này không đủ để đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của tổ hợp Topol-M” - Thượng tướng Viktor Esin đã đưa ra phát biểu như vậy trong cuộc họp báo do Hãng thông tấn Nga RIA Novosti tổ chức.

“Để đánh chặn được 1 tên lửa ICBM của tổ hợp Topol-M phía Mỹ phải mất ít nhất 5-7 tên lửa đánh chặn” - Thượng tướng Viktor Esin tiết lộ.

Theo lời Thượng tướng Viktor Esin, hiện nay Mỹ đã triển khai 26 tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa GBI ở bang Alaska và 4 tên lửa GBI ở bang California. Số lượng hạn chế này cho thấy hiệu quả đánh chặn tên lửa đạn đạo phóng từ phía Nga sẽ là rất thấp.

Theo các nguồn thông tin mở, hiện nay Nga đang sở hữu tổng cộng 391 tổ hợp ICBM các loại với 1299 đầu đạn. Riêng ICBM Topol-M Nga có 56 tổ hợp phóng cố định và 18 tổ hợp phóng di động.

Danh Nguyễn
Theo RIA Novosti

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm