Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích

17/06/2020 10:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/6, Chính phủ Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích sau khi Bình Nhưỡng cho nổ văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong gây căng thẳng với nước láng giềng Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc tăng cường giám sát ở biên giới sau khi Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc chung

Quân đội Hàn Quốc tăng cường giám sát ở biên giới sau khi Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc chung

Hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của một sĩ quan thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết lực lượng quân đội nước này đã ngay lập tức tăng cường các hoạt động giám sát và chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu trước khả năng diễn ra các vụ đụng độ ở biên giới liên Triều.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy mối quan hệ liên Triều, đồng thời kêu gọi Triều Tiên kiềm chế "những hành động phản tác dụng tiếp theo". Trong khi đó, một quan chức của Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc sau động thái mới của Triều Tiên. 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/6 cho biết thỏa thuận giảm căng thẳng liên Triều được ký kết năm 2018 cần phải được duy trì, sau khi Triều Tiên có động thái rõ ràng nhằm hủy bỏ thỏa thuận này trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên. 

Trước đó, Bộ Tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ nối lại hoạt động diễn tập quân sự thường xuyên gần biên giới liên Triều và tái lập các trạm gác ở vùng phi quân sự vốn được hủy bỏ sau thỏa thuận trên. Khi được hỏi về tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: "Lập trường cơ bản của chúng ta là thỏa thuận quân sự ngày 19/9 cần được tuân thủ mà không bị hủy bỏ để thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và để ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ".  

Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên trên đảo Ganghwa, ngày 23/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định đang theo dõi chặt chẽ động thái của Triều Tiên suốt ngày đêm, đồng thời cam kết "phản ứng mạnh mẽ" nếu chính quyền Bình Nhưỡng có bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào.   

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang leo thang căng thẳng sau khi Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc ở khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn biên giới cùng tên của nước này, sau khi nhiều lần cảnh báo sẽ đáp lại hành động thả truyền đơn chống Triều Tiên từ phía Hàn Quốc. Đáp lại động thái này, Nga và Trung Quốc cũng đã kêu gọi các bên kiềm chế, nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trần Quyên - Đặng Huyền/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm