Mỹ: Giải cứu hơn 200 người mắc kẹt do cháy rừng ở California

07/09/2020 07:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát hạt Madera ở bang California (Mỹ) ngày 6/9 xác nhận hơn 200 người đã được giải cứu an toàn trong đêm bằng trực thăng quân đội sau khi một đám cháy rừng lan nhanh đã phong tỏa lối ra duy nhất của một đập nước là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng ở rừng quốc gia Sierra.

California vượt New York trở thành tâm dịch Covid-19 lớn nhất nước Mỹ

California vượt New York trở thành tâm dịch Covid-19 lớn nhất nước Mỹ

Số liệu thống kê của Reuters cho thấy California trong ngày 22/7 đã vượt qua New York để trở thành bang có số ca mắc COVID-19 cao nhất nước Mỹ.

Thông báo cho biết 20 người đã được đưa tới các bệnh viện trong vùng để điều trị, trong đó có 2 người bị thương nghiêm trọng.

Trước đó, đám cháy ở khu vực Creek bùng phát vào tối 4/9 theo giờ địa phương đã nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi 14.400 hécta rừng, buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân địa phương và phong tỏa nhiều tuyến đường ở khu vực Fresno, miền Trung California.

Cho đến sáng 6/9 theo giờ địa phương, đã có gần 15.000 lính cứu hỏa tham gia dập tắt 23 đám cháy trong phạm vi cả bang. Nhà chức trách sở tại cũng cho biết đã bổ sung nhân lực để chuẩn bị ứng phó thời tiết khô hạn.

Chú thích ảnh
Cháy rừng nghiêm trọng ở California, Mỹ. Ảnh: Internet

Cuối tuần qua, khu vực miền Tây nước Mỹ đã trải qua một làn sóng nhiệt nguy hiểm, khiến nhiều địa điểm ở California ghi nhận mức nền nhiệt cao kỉ lục trong ngày 5/9. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã cảnh báo mức nóng "oi ả" sẽ tiếp diễn trong ngày 6/9, tạo điều kiện lí tưởng cho các vụ cháy rừng.

Việt Hải/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm