Mỹ đóng khu trục hạm thứ hai lớp 'Zumvalt'

25/05/2013 15:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tập đoàn Genetral Dynamics đã khởi công đóng tàu khu trục thứ hai lớp "Zumvalt" cho Hải quân nước Mỹ.

Khu trục hạm trên có chiều dài 185,9 m, chiều rộng 24,6 m và lượng choán nước là 13.600 tấn. Việc đóng tàu DDG-1001 được tiến hành tại nhà máy đóng tàu Bath Iron Works ở Bath, bang Maine. Khu trục hạm được đặt tên "Michael Monsour" để vinh danh trung sĩ lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Seal (Hải cẩu), đã hy sinh vào ngày 26/9/2006 trong một chiến dịch quân sự ở Ramadi, Iraq.

Theo Hải quân Mỹ, dù lễ khởi công đóng khu trục hạm "Michael Monsour" diễn ra vào ngày 23/5/2013, nhưng trên thực tế việc đóng tàu này đã được bắt đầu từ tháng 3/2010. Hiện tiến độ đóng tàu đã đạt khoảng 60% và dự kiến bàn giao cho Hải quân Mỹ vào năm 2016.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm