Mưa lũ lớn, 2 người chết và mất tích tại Lào Cai, Hà Giang

24/10/2018 20:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - "Mưa lớn kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây lũ lớn tại suối Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và tại khu vực huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang vào ngày 22/10, làm 2 người chết và mất tích với thiệt hại ước tính khoảng 31 tỷ đồng tính đến hết ngày 23/10". Đó là thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 24/10. 

Cụ thể, tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mưa lớn làm 13 ngôi nhà bị cuốn trôi, 87 nhà bị ngập nước, 12 nhà phải di dời khẩn cấp; ngập 232,58 ha lúa, 24,85 ha ngô, 23 ha thủy sản, gia súc chết 312 con, gia cầm chết 1.250 con; 30m kênh bê tông, 1 cầu sắt bản Lằng bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn 1 nhịp cầu bản Nà Đình; gãy đổ 10 cột điện. Ước tính thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Người dân xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên khắc phục nhà cửa sau mưa lũ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tại khu vực huyện Quang Bình, Hà Giang (lượng mưa từ 60-90mm) vào ngày 22/10 đã làm ông Hoàng Văn Sầu, sinh năm 1954, tại thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa, huyện Quang Bình bị chết do bị lũ cuốn trôi; anh Hoàng Văn Đại, sinh năm 1988, tại thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa, huyện Quang Bình bị mất tích cũng do bị lũ cuốn; sạt lở đất làm sập 7 nhà, trong đó tại xã Bản Rịa 6 nhà, thị trấn Yên Bình 1 nhà.

Bên cạnh đó có 77,53 ha lúa mất trắng; 0,99 ha ngô, lạc, hoa màu; 484 con gia súc, gia cầm bị chết; hư hỏng 1 nhà ăn của trường Mầm non và 1 nhà lưu trú giáo viên. Toàn bộ tuyến kênh mương Là Lốm và 5m kênh mương tại thôn Nậm Hán bị hư hỏng; sạt lở 20.700 m3 đất đá đối với các tuyến đường liên xã, liên thôn. Ước tính thiệt hại khoảng 19 tỷ đồng. 

Trước sự cố trên, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quang Bình đã chỉ đạo UBND xã Bản Rịa huy động lực lượng dân quân, công an xung kích tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Mưa lớn cục bộ vào ngày 22/10 tại tỉnh Bắc Kạn cũng đã làm sạt lở 10.698m3 đất, đá tại quốc lộ 279, gây tắc đường tại một số điểm tỉnh lộ ĐT.254B, ĐT.258B, ĐT.259, ĐT.259B. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh huy động lực lượng tại chỗ và các xã lân cận giúp các hộ gia đình bị thiệt hại di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, cử người cắm biển cảnh báo và hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập gây ách tắc cục bộ.

Để tiếp tục chủ động khắc phục và ứng phó với mưa lũ, triều cường tại Đồng bằng sông Cửu Long, gió mùa Đông Bắc tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn số 170/TWPCTT ngày 19/10/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc khắc phục hậu quả lũ và ứng phó triều cường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt, chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng người dân, phòng chống điện giật, đuối nước,…tránh tình trạng chủ quan, nhất là tại khu vực đông dân cư bị ngập nước.

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, gió mùa Đông Bắc, mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Thời tiết đêm 24 và ngày 25/10: Hà Nội đêm mưa nhẹ, ngày trời nắng

Thời tiết đêm 24 và ngày 25/10: Hà Nội đêm mưa nhẹ, ngày trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/10 khu vực Bắc Bộ giảm mưa, trưa trời hửng nắng, sáng sớm và đêm thời tiết se lạnh. Nhiệt độ ban ngày tại Thủ đô Hà Nội và khắp miền Bắc phổ biến 28-31 độ C, ban đêm nhiệt độ 21-24 độ C.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để kịp thời chỉ đạo, ứng phó.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm