Mua được rùa biển nặng 6,3kg, nhà hàng quyết định phóng sinh

07/04/2016 11:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/4, tại bãi biển thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ, nhà hàng Hải Đăng (69 Bà Triệu, thành phố Quảng Ngãi) đã thả cá thể đồi mồi thuộc họ Rùa biển về lại môi trường tự nhiên.

Cá thể đồi mồi có trọng lượng 6,3 kg, chiều dài mai 390mm, chiều rộng mai 320mm, thuộc loại bò sát nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn. Trước khi thả, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã gắn thẻ định dạng cho cá thể đồi mồi này với số sê ri VN(c) 00456 để tiện theo dõi, phát hiện hành trình di cư của nó.


Cận cảnh đồi mồi nặng 6,3kg

Bà Trương Thị Liên, chủ nhà hàng Hải Đăng cho biết: Nhà hàng bà mua lại cá thể đồi mồi này ngày 4/4 do một ngư dân đánh bắt được tại cảng Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với giá 1,5 triệu đồng. Ngày 6/4, gia đình bà có ý định phóng sinh nhưng do ngư dân đánh lưới gần bờ nhiều quá nên đã gọi điện báo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


Gắn thẻ định dạng cho cá thể đồi mồi trước khi thả về biển. Ảnh: Vĩnh Trọng-TTXVN

Đây là lần thả cá thể rùa biển thứ hai từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 19/3, tại bờ biển thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng Bình Hải phối hợp với Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã thả 4 cá thể rùa biển (gồm 1 cá thể đồi mồi và 3 cá thể vích) về môi trường tự nhiên.

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm