Mưa dông bao trùm miền Bắc, miền Trung

28/08/2016 08:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Hiện nay (28/8), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-21 độ vĩ Bắc đang gây mưa dông, gió giật mạnh cho vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo ngày và đêm nay, rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa dông kèm gió giật mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 28/8 khu vực Bắc bộ trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông diện rộng với lượng mưa phổ biến 30-60mm, miền núi có thể mưa vừa, mưa to, đề phòng dông sét và gió giật mạnh. Các tỉnh, thành Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, trời mát.

Trong khi đó phía Nam Trung bộ giảm mưa, ban ngày nắng nhiều hơn nhiệt độ cũng tăng dần lên từ 33- 36 độ C. Tây Nguyên có gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, nên mưa rào và dông sẽ xuất hiện vào chiều tối, trong ngày trời nắng ráo.


Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 28/8 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Lý Thanh Hương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm