Một người Đức đấu giá đồng hồ cổ cực hiếm, ủng hộ đồng bào miền Trung

26/10/2016 19:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt tại miền Trung, đêm nhạc "Vì miền Trung thân yêu" đã diễn ra tối 25/10 tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, CHLB Đức, thu hút sự tham dự của các cán bộ Đại sứ quán cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp, hội đoàn và bà con người Việt ở Đức.

Điều đặc biệt tại đêm nhạc là việc một người Đức khi biết tin lũ ở Việt Nam đã ủng hộ một chiếc đồng hồ đeo tay quý hiếm để bán đấu giá tại đêm nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. 

Theo chủ nhân người Đức, thì chiếc đồng hồ này làm hoàn toàn bằng tay, trên thế giới chỉ có đúng 200 chiếc và tại Đức có 28 chiếc. Theo những người sành về đồng hồ thì giá thực của nó khi xuất xưởng có thể lên tới  12.000 euro.

Được biết là lâu nay, ông vẫn cất giữ chiếc đồng hồ quý này như "của báu", giờ mới đem ra để đấu giá ủng hộ.


Chiếc đồng hồ quý giá được làm hoàn toàn bằng thủ công của một người Đức

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức cũng đem những cuốn Truyện Kiều song ngữ Đức – Việt, được hoàn thiện trên cơ sở bản gốc tiếng Việt của đại thi hào Nguyễn Du và bản dịch tiếng Đức của vợ chồng cố nhà thơ người Đức Irene và Franz Faber tới đêm nhạc bán gây quỹ ủng hộ. 

Tất cả nghệ sĩ đều là những ca sĩ cộng đồng, trong đó có những tên tuổi như ca sĩ Hương Mơ, Võ Thủy Tiên... và tất cả đều biển diễn thiện nguyện để góp phần mình vào ủng hộ bà con các tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do lũ lụt. Nhiều ca khúc sâu lắng được thể hiện tại đêm nhạc đã đưa những người con xa xứ trở về khúc ruột miền Trung, khiến người nghe thực sự xúc động. 


Đại sứ Đoàn Xuân Hưng (thứ 2, phải sang) trao chiếc đồng hồ cho ông Võ Văn Long (thứ 2, trái sang), người đấu giá thành công chiếc đồng hồ

Phát biểu tại đêm nhạc, ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Tổ chức cuộc Vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung nhấn mạnh, đêm nhạc là một trong số hình thức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt của bà con người Việt trên khắp nước Đức, song thông qua phong trào quyên góp hỗ trợ bà con vùng lũ, cộng đồng và các hội đoàn người Việt ở Berlin nói riêng và nước Đức nói chung sẽ thêm gắn kết, xích lại gần nhau hơn để cùng hướng về quê hương.  

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng bày tỏ xúc động khi những ngày qua đã chứng kiến phong trào hướng về miền Trung thông qua các hoạt động quyên góp được dấy lên khắp nơi trên thế giới, trong đó, các tổ chức, hội đoàn, doanh nghiệp và rất nhiều cá nhân người Việt và bạn bè quốc tế trên khắp nước Đức đã có nhiều hoạt động và hình thức quyên góp để giúp đỡ bà con miền Trung. Đại sứ đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của Ban tổ chức cuộc vận động quyên góp, cảm ơn sự đóng góp của các đơn vị, hội đoàn và cá nhân đối với bà con đang gặp rất nhiều khó khăn ở miền Trung. 


Ca sĩ Hương Mơ với nhiều ca khúc xúc động về miền Trung

Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng các hình thức quyên góp trên khắp nước Đức sẽ được tiếp tục trong những ngày tới để góp phần chia sẻ những mất mát của đồng bào miền Trung. Thông qua các hoạt động này, Đại sứ cũng mong muốn cộng đồng người Việt tại Đức sẽ ngày càng đoàn kết hơn, hỗ trợ cùng nhau  hội nhập và phát triển tốt hơn trên quê hương thứ hai, góp phần vào sự phát triển của nước Đức cũng như cùng hướng về quê hương đất nước.

Sau khi đêm nhạc kết thúc, tổng số tiền được quyên góp trực tiếp tại đây đã lên tới trên 11.000 euro. Theo ông Nguyễn Văn Hiền, cho tới thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức cuộc Vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung đã thu được số tiền ủng hộ lên tới khoảng 100.000 euro. Đợt quyên góp tiếp theo sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần 29 và 30/10 tới tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin.

Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm