Miền Bắc trời ấm dần, Tây Bắc 30 độ C, nhiều nơi có mưa phùn và sương mù

14/01/2019 06:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 14/1 không khí lạnh tiếp tục suy yếu tạo điều kiện cho gió Đông ẩm tràn vào, nên các tỉnh, thành phố miền Bắc có mưa phùn và sương mù rải rác, trời ấm dần, nhiệt độ khu Tây Bắc lên tới 30 độ C.

Bản tin Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Bản tin Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa ra bản tin dự báo thời tiết từ ngày 11/1 đến 10/2/2019, tức từ ngày mùng 6 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ hợi.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/1 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Tin thời tiết, Không khí lạnh, Nhiệt độ, thời tiết miền Bắc, Thời tiết Hà Nội, nhiệt độ hà nội, nhiệt độ miền bắc, du bao thoi tiet

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 77-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 21 độ C; cao nhất từ 22 – 24 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 67-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22  độ C; cao nhất từ 23 – 26 độ, phía Nam 25-28 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Tin thời tiết, Không khí lạnh, Nhiệt độ, thời tiết miền Bắc, Thời tiết Hà Nội, nhiệt độ hà nội, nhiệt độ miền bắc, du bao thoi tiet

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm