Miền Bắc gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ xuống thấp

20/12/2015 07:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 7 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp hồi 1 giờ sáng nay (20/12) ở vào khoảng 6.5 - 7.5 độ vĩ Bắc, 112.5 - 113.5 độ kinh Đông nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo, ngày hôm nay (20/12) khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từng vùng như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, riêng khu Tây Bắc 12 - 15 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi trên dưới 21 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ.oC.


Bắc Bộ tiếp tục rét buốt

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi trên 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, phía Nam 26 - 29 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 20oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm