Máy bay tàng hình Trung Quốc bay thử thành công

12/01/2011 07:32 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 11/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã xác nhận việc nước này mới tiến hành bay thử chiếc máy bay tàng hình J-20 thuộc thế hệ 5.

Thông tin được đưa ra khi ông Gates có cuộc hội kiến với ông Đào trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh. Trước đó, chuyến bay thử của chiếc J-20 đã được loan báo rộng rãi trên các blog và trang tin điện tử Trung Quốc. Hoạt động bay thử diễn ra vào buổi trưa ở Thành Đô và chiếc máy bay chỉ lòng vòng trên trời trong một khoảng thời gian ngắn trước khi hạ cánh.

Các chuyên gia nói rằng chuyến bay thử thành công của J-20 cho thấy nước này đang tiến nhanh hơn dự kiến trong việc sản xuất một loại vũ khí có khả năng đối đầu với chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor hiện đại của Mỹ.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm