Máy bay quân sự gặp sự cố tại Thái Bình: đã sửa chữa và bay về Hà Nội an toàn

15/07/2015 19:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một máy bay khác đã chở cán bộ kỹ thuật xuống hỗ trợ, sửa chữa hệ thống thủy lực. Đến khoảng 12 kém 20 phút cùng ngày, chiếc máy bay đã trở về Hà Nội.

Liên quan đến vụ máy bay quân sự gặp sự cố tại Thái Bình, chiều 15/7, ông Tạ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cho biết: Địa điểm mà chiếc máy bay quân sự hiệu EC – 155, số hiệu VN-8624 gặp sự cố về hệ thống thủy lực đã đáp xuống là khoảng đất trống trước trường Trung học cơ sở Tây Lương, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, vào sáng 15/7. Sau đó, vào khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, sau khi khắc phục được sự cố, chiếc máy bay đã trở về Hà Nội.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15/7, chiếc máy bay quân sự EC - 155 xuất phát từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội) ra giàn khoan trên Vịnh Bắc Bộ. Khi trên đường trở về đất liền, máy bay gặp sự cố về hệ thống thủy lực nên cơ trưởng đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống khoảng đất trống trước trường Trung học cơ sở Tây Lương (huyện Tiền Hải).

Khi xảy ra sự cố, trên máy bay có 11 người (2 thành viên tổ lái và 9 hành khách là cán bộ, chuyên gia kỹ thuật ngành dầu khí). Sau khi máy bay hạ cánh xuống địa điểm trên, tất cả 11 người đều an toàn, sức khỏe và tâm lý ổn định.

Cơ trưởng đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền xã Tây Lương. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Tây Lương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để bảo vệ; đồng thời báo cáo vụ việc về Công an, Quân sự huyện Tiền Hải để phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành bảo vệ hiện trường, bảo vệ tình hình an ninh trật tự tại khu vực máy bay quân sự đáp xuống.

Ngay sau đó, một máy bay khác đã chở cán bộ kỹ thuật xuống hỗ trợ, sửa chữa chiếc máy bay bị sự cố hệ thống thủy lực. Đến khoảng 12 kém 20 phút cùng ngày, sau khi khắc phục được sự cố, máy bay quân sự hiệu EC – 155 đã rời khỏi hiện trường.

Hải An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm