Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/05/2015 14:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (18- 5), Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 1, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu trong nước và quốc tế, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh, cùng các tầng lớp nhân dân thủ đô.

Đại diện Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Trong diễn văn, Tổng bí thư nhấn mạnh: Người đã đến với chủ nghĩa Mác- Lê nin một cách tự nhiên như một tất yếu lịch sử và đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội. Với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930 cùng cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối Cách mạng của dân tộc Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước Việt Nam đã cơ bản được xác định. Sự đúng đắn ngay từ đầu của đường lối Cách mạng Việt Nam do Hồ Chí Minh vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định. Và chính trong quá trình vận động của Cách mạng, tư tưởng, đường lối đó, ngày càng được bổ sung phát triển và hoàn thiện dần trở thành ngọn đuốc soi đường cho Cách mạng Việt Nam.

Sau diễn văn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là chia sẻ của Đại tá Trương Vĩnh Thăng về kỷ niệm hai lần được lái xe đưa đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các sự kiện lớn. Đại tá Thăng cho biết: "Những lời chỉ bảo, dặn dò của Bác đã theo tôi đến hết cuộc đời. Và đến nay, khi đã 84 tuổi, tôi vẫn châm cứu, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Vì như lời Bác dặn tôi: Còn sức khỏe, còn cống hiến cho xã hội".

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Buổi Lễ kỷ niệm khép lại với bài phát biểu cảm nghĩ của tư tưởng Hồ Chí Minh với giới trẻ của sinh viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) Trần Hoàng Mỹ Linh.

Mỹ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm