Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2018: Chủ trâu đương kim vô địch bại trận, loại ngay trận đầu

20/09/2018 05:34 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 18/9, hàng nghìn người cùng các đoàn của 7 phường Đồ Sơn, Hải Phòng đã trống giong cờ mở rước các "ông trâu" về đấu trường khai mạc Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018.

Chọi trâu Đồ Sơn: Những cú hổ lao, cáng sừng, móc hàm kinh kinh người trong sới chọi

Chọi trâu Đồ Sơn: Những cú hổ lao, cáng sừng, móc hàm kinh kinh người trong sới chọi

Sau hiệu lệnh bắt đầu, trâu số 1 chủ động tấn công đối phương bằng đòn đánh hổ lao. Trâu số 8 tỏ ra lỳ lợm, nhưng sau đó không chịu được sức ép của đối thủ, bỏ chạy ở giây thứ 43.

Ngay trong sáng nay 18/9, những trận đấu đầu tiên của vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 đã diễn ra hết sức kịch tính, hấp dẫn, với những miếng cáng đẹp của các "ông trâu".

Chọi trâu Đồ Sơn, Chọi trâu, Xem chọi trâu Đồ Sơn, Chọi trâu 2018, Xem chọi trâu, chọi trâu đồ sơn 2018, trực tiếp chọi trâu đồ sơn, xem trực tiếp chọi trâu đồ sơn

Mở đầu lễ hội chọi trâu là cặp đấu giữa ông trâu số 8 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền và trâu số 1 của ông Lưu Đình Tới. Trâu số 1 được đánh giá cao hơn với những ưu thế vượt trội về thể hình và cặp sừng, bước vào trận đấu, cả hai ông trâu đã chủ động đưa ra các miếng đánh của mình.

Sau hiệu lệnh bắt đầu, trâu số 01 chủ động tấn công đối phương bằng đòn đánh hổ lao. Trâu số 08 tỏ ra lỳ lợm, nhưng sau đó không chịu được sức ép của đối thủ, bỏ chạy ở giây thứ 43. Trâu số 01 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền giành vé vào đấu tứ kết. Bất giờ đầu tiên của phần hội, trâu của chủ trâu đương kim vô địch bị loại ngay từ trận đầu.

Cặp đấu thứ 2, trâu số 4 của ông Ngô Văn Minh và trâu số 3 của ông Hoàng Gia Thoan diễn ra trận đấu vô cùng kịch tính. Hai trâu gan lỳ ăn miếng trả miếng. Những pha cáng hạng nhất đều được các ông trâu thực hiện. Sau 4 phút 35 giây, ông trâu số 3 đã giành chiến thắng và tiếp tục bước vào vòng trong.

Chọi trâu Đồ Sơn, Xem chọi trâu Đồ Sơn, trực tiếp chọi trâu đồ sơn, Chọi trâu, Chọi trâu 2018, Xem chọi trâu, chọi trâu đồ sơn 2018, xem trực tiếp chọi trâu đồ sơn

9 giờ, bắt đầu kháp đấu thứ 3 giữa trâu số 5 của chủ trâu Nguyễn Văn Trọng (phường Minh Đức) và trâu số 11 của chủ trâu Hoàng Đức Tiến (phường Bàng La). Ngay sau hiệu lệnh, trâu số 11 liên tục tung ra những đòn tấn công hiểm hóc về phía đối thủ. Sau 2 phút 06 giây chống trả yếu ớt, trâu số 05 bỏ chạy. Trâu số 11 giành vé thứ 3 vào tứ kết. Như vậy, tới thời điểm này, phường Ngọc Xuyên có 2 trâu vào đấu tứ kết và phường Bàng La có 1 suất.

Mưa khá nặng hạt. Tuy nhiên, người xem chấp nhận dầm mưa chứ nhất quyết không rời khỏi chỗ ngồi. Theo quan sát của phóng viên, khu vực cổng ra vào SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn, những người không vào được sân đứng chật kín, việc di chuyển hết sức khó khăn.

Chọi trâu Đồ Sơn, Xem chọi trâu Đồ Sơn, trực tiếp chọi trâu đồ sơn, Chọi trâu, Chọi trâu 2018, Xem chọi trâu, chọi trâu đồ sơn 2018, xem trực tiếp chọi trâu đồ sơn

9 giờ 10 phút, kháp đấu thứ 4 bắt đầu giữa trâu 09 của chủ trâu Hoàng Đình Phúc (phường Vạn Hương) và trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải). Với ưu thế vượt trội, trâu số 14 dễ dàng giành thắng lợi sau 14 giây, Tại kháp đấu thứ 5, cũng chỉ sau 29 giây, trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La) giành thắng lợi trước trâu số 02 của chủ trâu Nguyễn Ngọc Hùng (phường Ngọc Xuyên). 28 giây là quãng thời gian trâu số 13 của chủ trâu Nguyễn Xuân Quang (phường Ngọc Hải) đánh bại trâu số 06 của chủ trâu Lương Văn Ngọc (phường Hợp Đức). Kháp đấu thứ 7, trâu số 10 của chủ trâu Đinh Xuân Thắng chủ động tấn công về phía trâu số 07 của chủ trâu Lưu Văn Tâm (phường Hợp Đức). Trâu số 10 liên tục đưa ra những miếng cáng hiểm hóc về phía đối thủ. Dù lép vế hơn (thể hình nhỏ nhất giải), nhưng với sự gan dạ, can trường, dũng cảm và mưu trí, trâu số 07 lần lượt hóa giải các miếng đánh của đối thủ. Bất ngờ xảy ra, ở 1 phút 21 giây, với miếng đánh hiểm, trâu số 07 buộc đối thủ phải bỏ chạy.

Nếu như 7 kháp đấu đầu, thắng- bại được giải quyết 1 cách nhanh chóng, thì kháp đấu thứ 8, kháp đấu cuối của vòng 1/16 giữa trâu số 15 của chủ trâu Hoàng Xuân Quyền (phường Vạn Sơn) và trâu số 16 của chủ trâu Lương Tiến Vấn (phường Vạn Sơn). 2 trâu liên tục ăn miếng trả miếng, ghì sừng không cho đối phương lấy cáng. Sau 21 phút 47 giây, trâu số 15 giành vé cuối vào tứ kết.

Như vậy, cặp đấu có thời gian lâu nhất vòng 1/16 thuộc về kháp đấu số 8 (21 phút 47 giây). Kháp nhanh nhất là kháp đấu số 4 (14 giây). 7/8 trâu ra từ cửa Bắc giành thắng lợi (duy nhất trâu số 05 thua trận). Các phường Ngọc Xuyên, Ngọc Hải, Bàng La, mỗi phường có 2 đại diện vào tứ kết. Phường Hợp Đức và phường Vạn Sơn mỗi phường có 1 trâu. Phường Minh Đức và phường Vạn Hương không có đại diện nào.

10 giờ 25 phút, vòng tứ kết bắt đầu bằng kháp đấu giữa trâu số 03 và trâu số 01. Dù trâu 03 chủ động tấn công, nhưng trâu số 01 bằng sự khéo kéo, mưu trí, dần dần lấy lại thế trận. Sau ít phút giằng co, bằng miếng đánh hiểm, trâu số 01 buộc trâu số 03 bỏ chạy ở 3 phút 19 giây. Trong trận tứ kết thứ 2, trâu số 11 nhập trận chủ động dùng miếng cáng quật ngã trâu số 14. Với thể hình vượt trội, trâu số 14 nhanh chóng bật dậy “ăn miếng trả miếng” đối thủ. Ở 7 phút 40 giây, trâu số 14 buộc đối thủ phải bỏ chạy, giành vé thứ 2 vào bán kết. Nếu như 2 trận tứ kết đầu, thắng- thua được phân định một cách chóng vánh, thì trận tứ kết thứ 3, phải mất 24 phút 36 giây, trâu số 12 mới đánh bại được trâu số 13. Tính tới thời điểm này, đây là cặp đấu có thời gian lâu nhất. Tại trận tứ kết cuối cùng, trâu số 15 chủ động nhập cuộc nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt của trâu số 07. Từ bị động, trâu số 07 dần dần lấy được thế chủ động. Tuy nhiên, ở phút thứ 5, trâu số 15 bằng miếng đánh quyết định giành vé cuối vào bán kết.

Trực tiếp chọi trâu đồ sơn, Chọi trâu Đồ Sơn, Xem chọi trâu Đồ Sơn, Chọi trâu, Chọi trâu 2018, Xem chọi trâu, lễ hội chọi trâu đồ sơn 2018, xem trực tiếp chọi trâu đồ sơn

Như vậy, 4 trâu vào bán kết năm nay, gồm: trâu số 01 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền (phường Ngọc Xuyên); trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải); trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La) và trâu số 15 của chủ trâu Hoàng Xuân Quyền (phường Vạn Sơn).

Trong khi các “ông” trâu tiếp tục tranh tài ở sới, thì ngoài khu vực cổng, thịt trâu chọi được bày bán la liệt. Năm thứ 2 liên tiếp, quận Đồ Sơn tổ chức khu giết mổ, khu bán thịt trâu riêng tránh phản cảm. Năm nay, thịt trâu chọi được người bán “hét” 2-2,5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, giá giao dịch thực tế phổ biến ở mức 1-1,5 triệu đồng. Bên cạnh giá thịt trâu tăng cao so với mùa lễ hội năm ngoái (giá mua bán ở mức trên dưới 1 triệu đồng/kg), năm nay giá vé gửi xe tăng vọt. Theo ghi nhận của phóng viên, giá ô-tô từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượt.

Trực tiếp chọi trâu đồ sơn, Chọi trâu Đồ Sơn, Xem chọi trâu Đồ Sơn, Chọi trâu, Chọi trâu 2018, Xem chọi trâu, lễ hội chọi trâu đồ sơn 2018, xem trực tiếp chọi trâu đồ sơn

12 giờ kém 15 phút, vòng bán kết bắt đầu. Tại trận bán kết 1, trâu số 01 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền so tài với trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt. 2 “ông” trâu nhập cuộc 1 cách chậm rãi, tỏ ra ngang sức ngang tài, chủ yếu cài sừng chờ đợi đối phương sơ hở để tung ra đòn đánh quyết định. Với sự khéo kéo, mưu trí, trâu số 01 tung ra nhiều đòn đánh hiểm khiến trâu số 14 bị đau. Mặc dù ở “kèo dưới”, trâu số 14 có pha phản đòn ngoạn mục, giành chiến thắng ở 13 phút 54 giây. Nếu như trận bán kết 1 diễn ra giằng co, căng thẳng, thì trận bán kết 2 giữa 2 trâu số 12 và 14 lại kết thúc hết sức chóng vánh. 2 trâu nhập cuộc chậm rãi, chủ yếu nghênh nhau. Giây thứ 18, trâu số 12 bất ngờ tung ra miếng đánh quyết liệt “dọa” trâu số 15 bỏ chạy. Như vậy, trận chung kết mùa lễ hội năm nay là sự tranh tài của 2 trâu: trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải) và trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La).

“Miếng ngon dành phút cuối”, trận chung kết chứng kiến màn so tài căng thẳng, quyết liệt của 2 “ông” trâu số 14 và 12. Trâu 12, “hiện tượng” của mùa lễ hội năm nay, chủ động tấn công và liên tục đưa ra những miếng đánh hiểm hóc về phía đối phương. Dù nhập cuộc yếu thế hơn, nhưng trâu số 14 chứng tỏ việc lọt vào chung kết không phải may mắn khi lỳ lợm chống trả. Sau phút đầu hứng khởi, trận đấu bước vào thế giằng co. Theo những người có kinh nghiệm, trong thế trận như thế này, trâu nào gan dạ, can trường hơn, sẽ chiến thắng. Trong thế trận giằng co, trâu số 12 tạo ra tình huống đột biến, xuất sắc lên ngôi vô địch.

Chung cuộc, trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La) vô địch; trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải) giành giải nhì. 2 trâu số 01 và số 15 đồng giải 3. Báo Hải Phòng trao giải “Kháp đấu hấp dẫn nhất” tặng cặp trâu số 15 và 16 (kháp đấu thứ 8 vòng 1/16).

Trước đó, ngày 10/9 (tức 1/8 Mậu Tuất), Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 tổ chức dâng hương, thượng cờ khai hội theo phong tục truyền thống tại đền Nghè (phường Vạn Hương) và đền thờ Nam Hải Thần Vương ở đảo Dấu. Đây là nghi lễ mở đầu vòng chung kết lễ hội chọi trâu với mong muốn thời tiết thuận hoà, các kháp đấu diễn ra an toàn, sôi nổi và hấp dẫn.

Theo ông Hoàng Trung Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Phó trưởng ban tổ chức, lễ hội chọi trâu năm nay với phần lễ được tổ chức từ ngày mùng 1-8 đến ngày 16-8 âm lịch và phần Hội tổ chức vào ngày mồng 9/8 âm lịch với 16 trâu được tuyển chọn, chăm sóc, huấn luyện theo quy chế lễ hội.

Chọi trâu Đồ Sơn, Chọi trâu, Xem chọi trâu Đồ Sơn, Chọi trâu 2018, Xem chọi trâu, chọi trâu đồ sơn 2018, trực tiếp chọi trâu đồ sơn, xem trực tiếp chọi trâu đồ sơn
Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 dâng hương ở đền Nghè

Đóng cửa sân khi đạt sức chứa

Rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự cố tại vòng loại Lễ hội chọi trâu năm 2017, phần hội năm nay được BTC chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, nơi diễn ra các kháp đấu của lễ hội, BTC hoàn thành gia cố hàng rào bằng gần 100 cọc bạch đàn đường kính 20 cm, dài 3,5 m, cắm sâu xuống nền đất hơn 70 cm. Năm nay, BTC lắp đặt thêm hệ thống hàng rào kiên cố sau khu vực khán đài B của sân vận động tránh trường hợp trâu chạy vòng vào khu vực khán đài. Các khu vực đường thoát trâu, chuồng trâu cũng được gia cố chắc chắn hơn.

Để quản lý số người vào sân, BTC bố trí 3 lớp hàng rào từ cổng vào sân vận động đến khu vực thi đấu, sử dụng các đường zíc zắc để hạn chế số người đi qua cổng. Toàn bộ sân chọi và khu vực chung quanh được quản lý chặt chẽ hơn, không để xảy ra tình trạng bán hàng trong sân vận động.

Chọi trâu Đồ Sơn, Chọi trâu, Xem chọi trâu Đồ Sơn, Chọi trâu 2018, Xem chọi trâu, chọi trâu đồ sơn 2018, trực tiếp chọi trâu đồ sơn, xem trực tiếp chọi trâu đồ sơn
Màn tấu trống trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Công tác huấn luyện, chăm sóc và quản lý trâu cũng được siết chặt, bảo đảm các “ông trâu” có đủ sức khỏe, không có biểu hiện bất thường khi vào sới chọi. Trước lễ hội 1 tháng, các chủ trâu, BTC phường, BTC quận thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe các “ông trâu” hằng ngày. Trước khi diễn ra lễ hội, đơn vị chuyên  môn tiến hành thử nước tiểu của các trâu để kiểm tra các dấu hiệu sử dụng chất kích thích, kiên quyết loại bỏ những trâu có biểu hiện dương tính với chất kích thích hoặc dấu hiệu không bình thường như: sợ đám đông, sợ tiếng trống chiêng, kích thích với các màu sắc… để bảo đảm các “ông trâu” tham gia lễ hội tuyệt đối an toàn. Năm nay, BTC quy định rõ số người dắt trâu vào sới chọi. Sau khi trâu vào sới, lực lượng bảo vệ kiên quyết yêu cầu các chủ trâu, người dắt trâu ra ngoài khu vực sân chọi. BTC tiến hành tập huấn và tuyển chọn những người có sức khỏe, kinh nghiệm tham gia tổ bắt trâu...

Theo Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Hoàng Trung Hiếu, việc kiểm soát, bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối cho du khách vào xem lễ hội năm nay được  chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ước tính, mỗi năm có hơn 2,5 vạn du khách tham dự lễ hội chọi trâu. Trong khi đó, sức chứa của sân vận động có hạn, chỉ bố trí được khoảng 1,2 vạn người. Năm nay, do không bán vé vào xem lễ hội mà mở cửa tự do đón người dân và du khách vào xem hội nên khi lượng du khách đạt sức chứa của sân vận động, BTC sẽ đóng cửa sân vận động để bảo đảm an toàn lễ hội. BTC quyết định mở cửa sân vận động cho người dân tự do vào dự phần hội từ 6 giờ 30 phút sáng 18/9. Do vậy, những du khách ở xa muốn được xem trực tiếp các kháp đấu nên nghỉ lại Đồ Sơn từ ngày hôm trước để có thể vào sân sớm. Bên cạnh lễ hội chọi trâu, Đồ Sơn còn có nhiều thắng cảnh đẹp như: bãi tắm, đảo Hòn Dấu, quần thể chùa – tháp Tường Long, chùa Hang, Bến tàu không số K15… phù hợp cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Không bán vé thu tiền

Năm nay Đồ Sơn không tổ chức bán vé thu tiền vào Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018. Đây là nét mới của Lễ hội chọi trâu năm nay. 

Sau sự cố hy hữu xảy ra tại vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, khi trâu số 18 đang thi đấu thì bất ngờ bỏ chạy và húc vào ông Đinh Xuân Hướng, phường Vạn Hương (chủ trâu số 18), làm ông Hướng thiệt mạng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt việc siết chặt công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Theo đó, UBND quận Đồ Sơn đã thành lập tổ kiểm tra, tăng cường kiểm tra chất lượng trâu tham gia lễ hội. Trường hợp phát hiện trâu không đảm bảo chất lượng theo quy định hoặc có dấu hiệu bất thường, hung dữ, Ban Tổ chức yêu cầu không cho tham gia lễ hội để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách. 

UBND quận Đồ Sơn chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án chi tiết công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian tổ chức Lễ hội; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, du khách trong quá trình diễn ra lễ hội; quản lý việc giết mổ, bán thịt trâu chọi. Đơn vị chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ trâu bán trên vỉa hè, không theo đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị. 

Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn cũng đã tiến hành kiểm tra chất lượng trâu tham gia lễ hội. Những trâu đảm bảo yêu cầu theo quy chế tổ chức hiện hành mới được tham gia lễ hội. Địa phương nào có trâu không đáp ứng yêu cầu phải có phương án thay thế trâu khác đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tham gia Lễ hội. Hiện, 7 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn đã lựa chọn 16 trâu xuất sắc tham gia Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2018. 

Phần lễ theo nghi lễ truyền thống của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 diễn ra từ ngày 10/9 - 25/9/2018 (tức 1/8 - 16/8 âm lịch). Phần hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày hôm nay 18/9/2018 (tức ngày 9/8 Âm lịch) tại sân vận động Trung tâm Quận (số 274 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng) với số lượng 16 trâu tham đấu. 

Sức chứa của sân vận động Trung tâm Quận có hạn, chỉ bố trí được 1,2 vạn người, trong khi thực tế hằng năm, số lượng nhân dân và du khách về xem Lễ hội đều vượt quá sức chứa của sân. Năm 2018, quận Đồ Sơn không tổ chức bán vé thu tiền vào Lễ hội chọi trâu, do đó, khi đón nhân dân và du khách đạt sức chứa của sân vận động, Ban Tổ chức sẽ đóng cổng để đảm bảo an toàn cho Lễ hội.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm