Lật xe khách ở Lào Cai, xe tải va xe máy ở Đồng Nai, 2 người chết

16/03/2016 14:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 16/3, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe gắn máy khiến một phụ nữ tử vong. Trong khi đó, ở Lào Cai xảy ra vụ lật xe khách chở khoảng 40 người (chủ yếu là khách du lịch) đang trên đường từ Sa Pa về Lào Cai.

Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 16/3, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua nút giao thông ngã tư Vũng Tàu (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe gắn máy khiến một phụ nữ tử vong.

Vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 47C - 112.44 do Đinh Sĩ Nguyên (sinh năm 1989, quê Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi đến nút giao thông ngã tư Vũng Tàu, xe tải ôm cua rẽ phải qua Quốc lộ 51 hướng đi Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi xe tải vừa ôm cua, bất ngờ va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 93 T9 - 1052 do một phụ nữ khoảng 20 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh sau của xe tải chèn qua người gây tử vong tại chỗ, chiếc xe máy lọt dưới gầm xe tải và bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ngã tư Vũng Tàu bị ùn tắc cục bộ.


Hiện trường vụ tai nạn tại Đồng Nai. Ảnh: H.Xuân

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai có mặt tại hiện trường điều phối giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng, phương tiện lưu thông qua khu vực ngã tư Vũng Tàu trở lại bình thường.

Điều đáng nói, tại khu vực xảy ra tai nạn có đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, đây là đoạn có nhiều làn đường và hướng rẽ, do đó nếu không chú ý người điều khiển phương tiện rất dễ nhầm lẫn đèn tín hiệu và gây tai nạn giao thông. Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người ngay đoạn rẽ phải từ Quốc lộ 1A qua Quốc lộ 51 nơi xảy ra vụ tai nạn trên.

* Cùng ngày, khoảng 8h ngày 16/3, tại KM 117-650 trên quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm lật một chiếc xe khách chở khoảng 40 người (chủ yếu là khách du lịch) đang trên đường từ Sa Pa về Lào Cai.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng và người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách mang kiểm soát 29B- 093.68 do phóng nhanh vào khúc cua không kịp phanh đã đâm vào chiếc xe tải biển kiểm soát 29C – 479.10 đang đi cùng chiều và làm chiếc xe này đâm tiếp vào một xe máy, biển kiểm soát 24B1-278.86 do ông Chảo Sỉn Phin, sinh năm 1961, thường trú tại xã Trung Chải, huyện Sa Pa điều khiển.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến ông Chảo Sỉn Phin tử vong tại chỗ, chiếc xe khách bị lật ngang ra đường làm 5 hành khách bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để giải quyết hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng công an tỉnh và chính quyền địa phương cũng phối hợp kịp thời đưa người bị thương đi cấp cứu và giải tỏa giao thông, vì đây là con đường duy nhất nối thành phố Lào Cai với khu du lịch Sa Pa. Đến 11h cùng ngày, giao thông tại khu vực đã có thể lưu thông qua lại bình thường.

TTXVN/Sỹ Tuyên - Cao Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm