Kịp thời cứu hàng chục người thoát khỏi ngạt khí trong chung cư Hà Nội

25/10/2018 11:34 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 6 giờ, ngày 25/10, người dân khu chung cư B2, khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện cột khói phát ra từ hộp kỹ thuật tại tầng 10 khu chung cư, chỉ ít phút sau, khói bao trùm toàn bộ khu vực.

Người dân đã hô hoán thoát nạn, nhiều người chỉ kịp ôm con nhỏ chạy bộ lên tầng trên để tránh ngạt khói, đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ người dân bị mắc kẹt trong tòa nhà. Ảnh: TTXVN

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng điều 5 xe chữa cháy và 1 xe thang cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường để chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Một tổ công tác chạy bộ từ tầng 1 lên tầng 10, dùng loa hướng dẫn người dân thoát nạn, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm, bế các cháu bé đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Ảnh: TTXVN

Đội hình xe thang khẩn trương tiếp cận tầng cao cứu người, đồng thời phun vòi rồng dập lửa. Chỉ trong ít phút tiếp cận, đám cháy đã được khống chế, hàng chục người dân được hướng dẫn thoát nạn an toàn.

Theo lực lượng chức năng, sự cố xuất phát từ hộp kỹ thuật tại tầng 10 của tòa nhà, mặc dù không bùng phát thành lửa lớn nhưng xuất hiện rất nhiều khói dày đặc gây nguy hiểm.

Vụ chết người tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương là do ngạt khí CO

Vụ chết người tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương là do ngạt khí CO

Chiều 25/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về kết quả điều tra ban đầu vụ chết người tại cửa hàng điện thoại di động Toàn Cầu thuộc tổ 3, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

TTXVN/Nguyễn Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm