KINH HOÀNG: Xe container kéo rê xe 4 chỗ, húc đổ cột điện, lao vào nhà dân, giết chết 1 người

10/01/2016 11:07 GMT+7 | Thế giới

 (Thethaovanhoa.vn) -  Khoảng 7 giờ sáng 10/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tổ 8, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết.

Một chiếc xe đầu kéo chở container đã đâm vào đuôi xe 4 chỗ đỗ ở lòng đường, kéo lê hơn 100 mét rồi đâm vào 2 nhà dân ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Nhiều người dân xung quanh hiện trường vụ tai nạn cho biết, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe đầu kéo chở container biển kiểm soát 15C-018.21 do lái xe tên là Đỗ Văn Thân sinh năm 1979 thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hoàng Quân (Hải Phòng) điều khiển đi với tốc độ cao theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình, có dấu hiệu mất lái đã đâm vào đuôi xe 4 chỗ biển kiểm soát 36A-175.81 đang đỗ chờ khách ven đường.

Không dừng lại ở đó, xe đầu kéo tiếp tục dồn xe 4 chỗ chạy hơn 100 mét, lao lên vỉa hè, đâm đổ cột điện và đâm vào cửa 2 nhà dân số 77 và 79, tổ 8 phường Trung Sơn. Lúc này, ông Trần Văn Lượng, sinh năm 1954 là Tổ trưởng tổ dân phố 8 đang cắm cờ tuyên truyền trực quan tại số nhà 79 đã bị đầu xe 4 chỗ đâm ngã, tử vong ngay tại chỗ.

Đầu chiếc xe 4 chỗ bị vỡ nát. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN


Lực lượng chức năng điều xe cứu hộ đến hỗ trợ giải tỏa hiện trường. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Vụ tai nạn khiến đầu và đuôi xe 4 chỗ bị nát bét, lái xe 4 chỗ bị thương nhẹ, tinh thần hoảng loạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Tam Điệp đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn, điều tiết giao thông tránh ùn tắc đường.

Đức Phương (TTXVN)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm