Không gian lễ hội Cổ Loa ngày mồng 6 Tết Kỷ Hợi

10/02/2019 21:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu Xuân, nhà thơ Trần Mai Hưởng đã có dịp tham dự lễ hội Cổ Loa diễn ra vào sáng 10/2, tức mồng 6 tháng Giêng Kỷ Hợi.

Hà Nội quy hoạch di tích Cổ Loa thành công viên lịch sử sinh thái nhân văn

Hà Nội quy hoạch di tích Cổ Loa thành công viên lịch sử sinh thái nhân văn

Ngày 26/10, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích thành Cổ Loa với tỷ lệ 1/2000.

Như thường niên, mồng 6 là ngày đầu tiên diễn ra lễ hội Cổ Loa tại xã Đông Anh, Hà Nội.

Với lời dẫn Chết thì bỏ con bỏ cháu/ Sống thì không bỏ mồng sáu tháng giêng, tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp diễn ra lễ hội bằng hình ảnh:

Du khách đến với Cổ Loa những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi
Du khách đến với Cổ Loa những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019
Chú thích ảnh
Một góc kiến trúc tại Cổ Loa
Một góc kiến trúc tại Cổ Loa
Chú thích ảnh
Dân làng Đông Anh chờ đến giờ làm lễ
Dân làng Đông Anh chờ đến giờ làm lễ

 

Dàn nhạc lễ đông đảo
Dàn nhạc lễ đông đảo 
Chú thích ảnh
Dâng hương
Dâng hương
Bia đá tại Cổ Loa
Bia đá tại Cổ Loa
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Du khách chụp hình lưu niệm tại lễ hội Cổ Loa
Du khách chụp hình lưu niệm tại lễ hội Cổ Loa
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đánh trống khai hội
Đánh trống khai hội

Lễ hội Cổ Loa tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương thường sẽ kéo dài đến 16 tháng Giêng âm lịch.

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm